Ăn cắp hài cốt ở nghĩa trang Trường Sơn
 |
| Hài cốt liệt sĩ cũng bị đánh cắp. Ảnh: Lao Động |
Thân nhân liệt sĩ khi vào thăm các nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9 (Quảng Trị) thường bị một số kẻ xấu hành nghề xe ôm nhũng nhiễu. Gần đây xuất hiện nạn cò mồi lấy cắp hài cốt liệt sĩ cho gia đình thân nhân, rồi gây áp lực buộc họ trả thêm tiền.
Ngày 23/4, lái xe ôm Lê Văn Cần, trú tại khu phố 11, phường 5, thị xã Đông Hà, Quảng Trị, đã hợp đồng với ông Đào Ngọc Chiến ở Quỳnh Phụ, Thái Bình là sẽ đột nhập vào nghĩa trang Trường Sơn để lấy cắp hài cốt liệt sĩ. Ông Chiến có anh trai là liệt sĩ Đào Văn Luyến, nhập ngũ năm 1968, hy sinh tháng 2/1972.
Theo hồ sơ quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị, tại nghĩa trang Trường Sơn không có liệt sĩ Luyến. Dù vậy, 23h đêm 23/4/2006, những người này vẫn đột nhập bất hợp pháp vào khu vực mộ liệt sĩ tỉnh Thái Bình với ý định cất bốc phần mộ liệt sĩ có tên Hà Văn Luyến, sinh năm 1933, quê xã Thái Thịnh, huyện Thái Ninh, Thái Bình. Họ đang chuẩn bị hành sự thì bị ngăn chặn.
Cũng trong tháng 4, một số gia đình liệt sĩ đã bị nhóm xe ôm ép buộc trả thêm tiền. Gia đình liệt sĩ Lê Hồng Thịnh (nghĩa trang Trường Sơn) quê ở Ý Yên, Nam Định, vào Đông Hà, thuê 3 người xe ôm đi bốc mộ ở nghĩa trang Trường Sơn. Sau khi hoàn thành họ đã thanh toán đủ 800.000 theo hợp đồng, nhưng ngay sau đó một tốp xe ôm khác chạy đến vây lại đòi lấy thêm 1,5 triệu đồng mới cho lên xe.
Ông Lê Văn Dăng, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Quảng Trị, bức xúc nói: "Ngành chúng tôi đã và đang tiếp tục nỗ lực phục vụ tốt nhu cầu thăm viếng của thân nhân liệt sĩ khắp cả nước về Quảng Trị. Nhưng những phần tử xấu trong giới xe ôm ở thị xã tỉnh lỵ đang làm hoen ố đạo lý tốt đẹp của dân ta khi bất chấp tất cả để làm việc vi phạm pháp luật và mất nhân tâm".
Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa ký công văn khẩn cấp gửi các ban quản lý nghĩa trang, nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ yêu cầu tăng cường biện pháp bảo vệ, phát hiện kịp thời những vụ cò mồi lấy cắp hài cốt ở nghĩa trang.
Sở cũng ký công văn gửi Công an thị xã Đông Hà đề nghị có biện pháp ngăn ngừa, răn đe, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm.
(Theo Lao Động)