Thứ năm, 11/5/2006, 10:04 GMT+7

Chưa phát hiện bệnh lở mồm trên đàn gia súc của TP HCM

Trao đổi với VnExpress chiều 10/5, Chi cục trưởng Thú y TP HCM Huỳnh Hữu Lợi cho biết, đến nay TP HCM chưa phát hiện trường hợp lợn và gia súc nào bị bệnh lở mồm long móng, dù dịch trên đang có hầu hết ở các tỉnh xung quanh thành phố.

Theo Chi cục thú y TP HCM, hiện trên địa bàn có khoảng 246.000 con lợn và 80.000 trâu bò, tập trung tại bốn quận huyện: Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn. Ông Huỳnh Hữu Lợi Chi cục trưởng Thú y cho biết, đến nay, thành phố chưa phát hiện có dịch bệnh này vì đã chủ động tiêm phòng từ đầu năm 2006 cho các đàn gia súc khi phát hiện heo của một số tỉnh như: Long An, Tiền Giang có bệnh lạ. Hiện nay, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn heo đạt 92%, trâu bò đạt trên 60%. Hiện lực lượng thú y thành phố đang khẩn trương tiêm phòng số gia súc còn lại.

Lợn không kiểm dịch được giết mổ lậu trong hộ gia đình tại quận Thủ Đức. Ảnh: V.H.

Theo ông Lợi ngoài việc phải đăng ký, tiêm phòng vắc xin cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn. Hiện TP HCM đã tiêm vắc xin miễn phí cho gia súc của các hộ nghèo và cho bò sữa. Các hộ nuôi khác chỉ phải trả 50% chi phí cho tiêm phòng lợn. Tuy nhiên theo ông Lợi, nỗi lo lớn nhất nằm tại các hộ từ nơi khác đến TP HCM thuê đất nuôi theo thời vụ như ở huyện Bình Chánh, quận Bình Tân. Do đặc thù nuôi chỉ 2-3 tháng rồi bán cho các lò chế biến heo quay nên các hộ trên không chú trọng đến nguồn gốc của con giống cũng như tiêm phòng. Ngoài ra, nguy cơ dịch bệnh cũng tiềm ẩn từ cách nuôi nhỏ lẻ của các hộ chăn nuôi gia cầm chuyển sang nuôi lợn.

Chi cục Thú y đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch trong khâu vận chuyển và tại các lò giết mổ. Tại các lò giết mổ, công tác kiểm tra được thực hiện gắt gao hơn, nhất là đối với nguồn lợn được thương lái thu gom từ nhiều địa phương về. Giấy kiểm dịch không ghi chung chung là về TP HCM như trước đây, mà phải ghi cụ thể nguồn gốc lợn, địa chỉ nơi nuôi, nơi đến giết mổ và cả địa điểm tiêu thụ.

Từ đầu tháng 5 đến nay, thành phố chỉ phát hiện 1 vụ vận chuyển 11 con lợn bệnh ở trạm kiểm dịch Xuân Hiệp, Thủ Đức. Không chỉ xiết chặt công tác vận chuyển mà khi đưa vào các lò giết mổ của TP HCM lợn không được phép giết mổ ngay mà phải “giam” lại một thời gian để theo dõi bệnh. Ngoài ra thú y còn khuyến cáo các thương lái mua bán lợn nếu có nghi ngờ về bệnh thì đến các trạm thú y các tỉnh tiêm phòng ngay. Nếu lợn đã mang mầm bệnh lở mồm long móng sẽ bộc phát ngay sau vài ngày.

Để ngăn ngừa thịt lợn đã giết mổ vận chuyển vào TP HCM, thành phố đã thống nhất với các tỉnh lân cận không cho thịt lợn đã phá lốc (xẻ nhỏ) vào tiêu thụ. Lợn đã giết mổ ở các tỉnh vào thành phố, ngoài giấy kiểm dịch, phải được giữ nguyên con cùng đầu, chân và phải chuyên chở bằng xe chuyên dụng có thiết bị bảo ôn và niêm phong kỹ càng.

Theo sự phân công của UBND TP HCM, các đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch cúm gia cầm được thành lập trước đây sẽ kiêm luôn việc kiểm tra đột xuất các lò giết mổ, các quầy thịt lợn ở chợ, quán ăn, nhà hàng và cơ sở chế biến. Riêng các điểm nóng về giết mổ lậu, vốn là nơi thường tiêu thụ nguồn lợn bệnh, sẽ lên kế hoạch kiểm tra và xử phạt thật nặng.

Việt Hòa

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao