|
Những vật phẩm kỷ lục trong chương trình "Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam 2006":
- Quyển sách in độc bản lớn nhất Việt Nam: "Việt Nam những khoảnh khắc", kích cỡ 1,52 x 1,1 m, dày 120 trang, in 123 tấm ảnh của 32 nhiếp ảnh gia.
- Kỷ niệm chương lớn nhất Việt Nam: Chiếc kỷ niệm chương cài áo có hình ngôi sao 5 cánh với chiều cao 5,2 m, được đặt trên một bệ đỡ bằng bê tông kết hợp với đá hoa cương cao 0,8 m. So với một chiếc kỷ niệm chương thông thường, kỷ niệm chương này có kích thước lớn gấp 100 lần.
- Chiếc lồng đèn không khung xương lớn nhất Việt Nam: Chiếc lồng đèn mang tên "Sen trong ngọc", cao 2,6 m, trọng lượng 70 kg. Bên ngoài là một khối tròn kết nối bởi 120 miếng nhựa PP xuyên sáng, bên trong tạo hình một bông sen màu đỏ kết từ 22 miếng nhựa PV.
- Lưu bút tình yêu lớn nhất Việt Nam: Cuộn lưu bút mang tên "Lưu bút tình yêu" do nhãn hàng Yomost thực hiện có chiều dài 200 m, rộng 1,5 m, bằng chất liệu vải cán simili đặt bên trong mô hình chiếc hộp Yomost cách điệu có chiều cao 4 m, rộng 1,6 m, sâu 44 cm.
- Quyển sách tập hợp các bài báo có kích thước lớn nhất Việt Nam: Quyển sách "Đất Nước Tôi" có chiều dài 1,2 m, rộng 0,8 m dày 970 trang giấy trắng để dán các bài báo, do ông Trần Thanh Phương sưu tầm.
Những vật phẩm được đề xuất kỷ lục:
- Chiếc ghế - giường xếp lớn nhất: Chiếc ghế giường có chiều dài 16 m, ngang 6 m, cao 5 m, có thể biến thành giường cho 40 người nằm do DNTN Duy Lợi thực hiện.
- Chiếc xích lô có giá cao nhất: Chiếc xích lô trong phim "Khi đàn ông có bầu" của hãng phim Phước Sang lắp ráp đã được bán đấu giá sau khi bộ phim hoàn thành cho Công ty Quang Dũng mua với giá 3.900 USD.
- Bức tranh cát lớn nhất: Bức tranh cát có kích thước 118x 5 cm, cao 45 cm gồm 2 mặt, với chủ đề "Vũ khúc đêm trăng" và "Bình minh trên sông".
- Hòn non bộ bằng gốm đầu tiên: Với chất liệu gốm, bình gốm, nghệ sĩ Nhất Chi Lan đã biến chúng thành những hòn non bộ độc đáo thay cho đá vôi. Kích thước trung bình của các hòn non bộ này từ 3 cm đến 1 m.
- Người đầu tiên thực hiện tranh ốc nghệ thuật: Bức tranh có phong cảnh về chùa Một Cột được làm hoàn toàn bằng những con ốc nhiều màu sắc có kích thước 1x1 m, do ông Lữ Ngọc Năm sáng tác.
- Phin cà phê lớn nhất: Chiếc phin cà phê làm bằng chất liệu tol và inox có kích thước: cao 100 cm, rộng 197 cm, do 10 nhân viên Công ty TNHH Tấn Hưng thực hiện trong thời gian 20 ngày.
- Hộp trà lớn nhất: Hộp trà có kích thước 6x2 m, 35x3 m được làm bằng chất liệu khung sắt, composite, decal in màu dán bên ngoài. Bên trong đựng 20 gói trà khổng lồ, mỗi gói có kích thước 1x2 m, 7x0,4 m, nặng 35 kg.
- Con diều dài nhất: Con diều hình rồng, chiều dài 100 m được làm bằng chất liệu tre và vải do ông Nguyễn Thanh Vân thực hiện.
- Chiếc áo được nhiều người mặc cùng lúc nhất: Chiếc áo kiểu T-shirt có chiều cao 0,9 m, dài 30 m, không nối, may bằng chất liệu vải Sing, có thể chứa được 100 người mặc cùng một lúc. |