Thứ ba, 25/4/2006, 02:22 GMT+7

Các nhà khoa học muốn giúp TP HCM xử lý nước bẩn

Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật TP HCM vừa gửi công văn lên UBND thành phố đề nghị giao toàn bộ nhiệm vụ xử lý vấn đề nước sinh hoạt nhiễm bẩn cho các nhà khoa học thuộc các hội chuyên ngành của Liên hiệp

Giáo sư, tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học & Kỹ thuật thành phố, cho biết, hiện các nhà khoa học đã tập hợp số liệu, có trong tay tài liệu nghiên cứu và khảo sát bước đầu về tình trạng nước sinh hoạt nhiễm bẩn tại TP HCM. "Nếu UBND TP đồng ý, chúng tôi sẵn sàng đưa ra những giải pháp và tư vấn để giải quyết dứt điểm tình trạng này", ông Sơn nói.

Xả nước
TP HCM liên tục phải xả bỏ nước đục trong hệ thống cấp nước sạch cho dân. Ảnh: Việt Hòa

Bà Hồ Thị Thanh Vân, Tổng thư ký của tổ chức này cho hay, nhiều nhà khoa học không đồng tình với việc UBND thành phố có chủ trương mời chuyên gia nước ngoài vào nghiên cứu, giải quyết vấn đề nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn. "TP HCM hiện có một đội ngũ khoa học hùng hậu có đủ khả năng giải quyết vấn đề này", bà Vân khẳng định.

Nguyên nhân hiện nay chưa đủ sức thuyết phục

Liên hiệp Hội Khoa học & Kỹ thuật TP HCM cũng cho rằng, việc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) kết luận nguyên nhân gây nên tình trạng nước nhiễm bẩn trong đường ống dẫn nước sinh hoạt hơn năm qua vì: hệ thống cung cấp nước bị ảnh hưởng bởi sự giao thoa giữa nguồn nước ngầm ở Nhà máy nước ngầm Hóc Môn, Nhà máy nước Tân Hiệp và Nhà máy nước Sài Gòn, trong đó nguồn nước từ sông Sài Gòn có khả năng bị nhiễm mặn cao gây cặn, sét đường ống... là chưa đủ căn cứ khoa học.

Theo các Hội Khoa học xây dựng, Hội Hóa học, giải trình của Sawaco không đủ căn cứ và dữ liệu khoa học để đi đến kết luận chính xác ngay cả sau khi tiến hành xúc sả đường ống.

Bên cạnh đó, năm 2005, Hội nước và Môi trường nước thành phố cũng như Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm của hội đã từng xây dựng và đưa ra 2 đề cương đề nghị tham gia giải quyết vấn đề này ngay từ khâu xác định nguyên nhân đến giải pháp xử lý... Nhưng không được Sở Giao thông Công chánh và Sawaco phản hồi.

Bà Vân cho biết thêm, Liên hiệp Hội Khoa học & Kỹ thuật đề nghị UBND TP HCM chủ trì một cuộc họp 3 bên giữa Sở Giao thông Công chánh, Sở Khoa học & Công nghệ và Liên hiệp Hội để tập trung bàn bạc, đưa ra những nghiên cứu độc lập để so sánh và đề ra giải pháp thực hiện nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc hiện nay trên địa bàn thành phố.

Tháng 5 mới có kết quả của Viện Hạt nhân Đà Lạt

Trong hai ngày 22 và 23/4, nhóm nghiên cứu của Viện Hạt nhân Đà Lạt đã tiến hành khảo sát hệ thống cấp nước ở khu phố 4, phường 1, quận 8 để tìm thêm nguyên nhân gây nhiễm bẩn nước máy trên địa bàn TP. Nhóm nghiên cứu bắt đầu bơm 90 lít cồn 96 độ xuống 4 lỗ khoan và 4 miệng cống thoát nước.

Theo nhóm nghiên cứu, việc bơm cồn qua các lỗ khoan xuống đất và qua miệng cống là để cồn khuếch tán ngấm vào nước ngập ở khu vực đường ống cấp nước đi qua. “Nếu nước máy trong nhà dân có chứa nồng độ cồn và cao hơn nồng độ cồn trong nước cống thì kết luận ống nước ở khu vực này đã bị nước cống xâm nhập”, ông Bùi Quang Trí, Phó giám đốc Trung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, thuộc Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt phân tích.

Ông Trí cho biết thêm có thể do 3 nguyên nhân: chất lượng nước có vấn đề ngay từ đầu ra tại nhà máy; do đường ống bị gỉ sét và bong tróc; nước bẩn từ bên ngoài lọt vào. Hai giả thiết đầu đã được phân tích xong và đang xử lý kết quả. "Đầu tháng 5, Trung tâm sẽ công bố kết luận nguyên nhân nước máy bị đục", ông Trí cho hay.

Hải Ngọc

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao