Đê biển gặp bão lớn, đụng đâu vỡ đó
 |
| Ông Đặng Quang Tính. Ảnh: N.T. |
Mùa lũ bão gần kề, Thủ tướng chỉ thị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống lụt bão, đặc biệt là gia cố đê điều, đảm bảo an toàn cho nhân dân. VnExpress vừa có cuộc trao đổi với Cục trưởng Quản lý đê điều Đặng Quang Tính về tình trạng của hệ thống đê hiện nay.
- Thưa ông, việc khắc phục hậu quả đê biển bị vỡ sau cơn bão số 7 năm 2005 đã được tiến hành đến đâu?
- Bão số 7 làm vỡ 1 km đê, tập trung ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và làm hư hỏng với chiều dài 30 km. Đến thời điểm này, các địa phương đã khắc phục xong, đê trở lại trạng thái như trước khi có bão, tức là chống lại gió bão cấp 9, trong điều kiện triều trung bình.
- Vậy ông có thể chắc chắn những đoạn đê vừa khôi phục sẽ không bị vỡ nếu gặp bão?
- Không thể khẳng định như thế được. Những đoạn năm ngoái bị vỡ đã khôi phục như trước bão. Nhưng nếu bão xảy ra tới cấp 12 như cơn bão số 7 năm ngoái thì đê vẫn vỡ.
Nguy cơ vỡ đê không chỉ xảy ra với những đoạn vừa khắc phục mà với toàn tuyến. Cả nước có trên 2.000 km đê biển, xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước với thiết kế chống gió bão cấp 9 trong điều kiện triều trung bình. Nếu không được kiên cố hoá, gặp phải cơn bão số 7 như năm ngoái thì bão tạt vào đâu, đê vỡ chỗ đó.
- Trong chỉ đạo mới đây của Chính phủ, những đoạn đê quan trọng, xung yếu, bảo vệ vùng dân cư tập trung, vùng trọng điểm kinh tế sẽ được thiết kế chống lại gió bão cấp 12. Vậy Cục Quản lý đê điều đã chỉ đạo các địa phương thực hiện như thế nào?
- Đấy chỉ là định hướng của Chính phủ, vấn đề là chờ kinh phí. Theo chương trình nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam mới được Chính phủ phê duyệt, tổng kinh phí cần 10.000 tỷ đồng.
Năm 2006, Chính phủ mới cấp một ít (280 tỷ đồng cho 12 tỉnh) để nâng cấp đê biển. Với số tiền này, mỗi tỉnh chỉ làm được khoảng nửa cây số đê chống lại được gió bão cấp 12. Còn phần lớn đê vẫn chỉ chống lại gió bão cấp 7, khi xảy ra bão lớn chỉ còn cách di dân.
- Mỗi năm Nhà nước đầu tư 200 tỷ đồng cho công tác đê điều. Số tiền này đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu?
- 200 tỷ đồng chia đều cho hơn 20 tỉnh có đê, chia ra mỗi tỉnh được bao nhiêu? Trong đầu tư, phải tập trung ưu tiên đê sông. Vì vỡ đê sông sẽ là thảm họa cho cả một huyện, một tỉnh, thậm chí nhiều tỉnh. Đê biển Hậu Lộc từng vỡ, nhưng chỉ ảnh hưởng đến vài xã.
- Vậy tình trạng đê sông hiện nay như thế nào?
- Đê sông hiện được kiên cố hoá tương đối tốt, chống được cơn lũ lịch sử năm 1971. Cơn lũ này từng làm vỡ đê sông Hồng, rất nhiều người thiệt mạng.
|
Không để người dân nào bị đói khi gặp thiên tai
Ngày 31/3, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chỉ thị về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2006. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, và các tỉnh cần đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống, khắc phục hậu quả lụt bão năm 2005, trên cơ sở đó rà soát lại phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006, hạn chế thấp nhất mức thiệt hại do thiên tai gây ra.
Các tỉnh cần khẩn trương hoàn thành kế hoạch tu bổ đê điều trước mùa mưa bão, kiểm tra, đánh giá chất lượng từng tuyến đê để có biện pháp xử lý kịp thời khi gặp sự cố. Phương án hộ đê cho từng tuyến đê cần được rà soát. Về kinh phí, địa phương cần chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định về phòng chống lụt bão, sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, đồng thời phải quan tâm, hỗ trợ, kiên quyết không để người dân nào ở vùng thiên tai bị đói. |
Hồng Khánh thực hiện