Thứ bảy, 1/4/2006, 09:20 GMT+7

Sẽ được phép xây nhà ngoài đê sông Hồng

Những dãy nhà gỗ sập sệ từng là mồi cho giặc lửa. Ảnh: Anh Tuấn

Dự luật đê điều được Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 31/3 đã mở ra lối thoát cho 170.000 người dân Hà Nội đang sống ngoài đê sông Hồng. Thay vì phải ở trong những ngôi nhà cũ nát, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, người dân sẽ được phép cải tạo, xây mới nhà.

Theo dự luật, hành lang bảo vệ đê sông, đê cửa sông cấp đặc biệt (cấp 1-3) đối với khu dân cư và đô thị sẽ được rút xuống từ 20 m như hiện nay xuống còn 5 m ở cả hai phía. Vùng bãi sông có đê loại này được xây dựng các công trình theo dự án đầu tư với mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, thể thao, nhưng phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mặt quy hoạch xây dựng chi tiết. Điều này nhằm đảm bảo an toàn đê điều và không làm suy giảm khả năng thoát lũ của lòng sông.

Việc sửa đổi quy định này đã nhận được sự đồng tình của các thành viên Ủy ban thường vụ. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu cho rằng, thực tiễn đòi hỏi phải sửa sớm hơn, Quốc hội cũng không bàng quang trước bức xúc của người dân ngoài đê, tuy nhiên Chính phủ lại chưa trình dự luật thay thế Pháp lệnh đê điều ban hành từ năm 2000. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Mão đồng tình với việc sửa đổi này, nhưng các khu dân cư ngoài đê cần được nghiên cứu xây dựng phù hợp, không làm cản trở đường thoát lũ.

Hiện nay, ngoài đê sông Hồng có khoảng 170.000 cư dân sinh sống. Nhà dân dù được cấp sổ đỏ, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không được xây dựng mới. Các khu nhà tập thể, đặc biệt là 17 dãy nhà gỗ dù nằm trong diện đặc biệt nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào, nhưng cũng không được cải tạo, xây mới. Cản trở lớn nhất đó là Pháp lệnh đê điều. Theo quy định hiện hành, hành lang bảo vệ đê sông Hồng phải 20 m (tính từ chân đê). Vùng bãi sông không được xây dựng các các trình kiên cố để đảm bảo đường thoát lũ.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng hai phương án xây dựng, cải tạo 17 nhà gỗ ngoài đê sông Hồng. Khi lập quy hoạch và triển khai dự án xây dựng, UBND thành phố sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo các nguyên tắc: mật độ xây dựng thấp hơn hiện trạng, công trình thuận theo hướng dòng chảy. Toàn bộ diện tích tầng 1 sử dụng làm công cộng, không bố trí nhà ở, đảm bảo thoát lũ.

Dự luật này sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp giữa năm và dự kiến thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.

Điều 21 của dự luật về sử dụng bãi sông, lòng sông

1. Đối với bãi sông, lòng sông có đê cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, cấp 3 được xây dựng các công trình theo dự án đầu tư với mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, thể thao theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về mặt quy hoạch xây dựng chi tiết để đảm bảo an toàn đê điều và không làm suy giảm khả năng thoát lũ của lòng sông, bãi sông, tính đến thời điểm luật này có hiệu lực.

2. Đối với các bãi sông, lòng sông còn lại không thuộc quy định tại khoản 1 điều này được xây dựng mới các công trình theo dự án đầu tư với mục đích phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, thể thao theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng, sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND cấp tỉnh về bảo đảm an toàn đê diều, khả năng thoát lũ.

3. Được xây dựng các công trình chuyên dùng, công trình đặc biệt và công trình phụ trợ.

4. Không được xây dựng nhà ở mới trong phạm vi bảo vệ đê điều và bãi sông, lòng sông.

Như Trang

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao