Thứ bảy, 1/4/2006, 04:58 GMT+7

Vài ngày tới nước máy tại TP HCM vẫn đục

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông báo khẩn cấp như vậy sau khi đi kiểm tra tình hình cấp nước chiều 31/3. Theo đó, tại các khu vực: quận 6, 7, 8, 11, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú và huyện Nhà Bè có thể xảy ra hiện tượng nước đục trên diện rộng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước đục mà Sawaco đưa ra là do nhu cầu sửa chữa trạm biến áp 110 KV Tân Hiệp nên sẽ không có điện phục vụ cho nhà máy nước Tân Hiệp trong ngày 3 và 4/4. "Việc ngưng bơm nước khiến áp lực nước các khu vực trên rất yếu, tạo ra một số xáo trộn thủy lực và nước bị đục là khó tránh khỏi" - Chánh văn phòng Sawaco, ông Tô Trung Dũng, cho hay.

Sawaco đã phải xả hàng vạn m3 nước đục trong 3 ngày qua. Ảnh chụp đêm 30/3 trên đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Ảnh: Việt Hòa

Giải pháp tạm thời mà Sawaco đưa ra là người dân chủ động dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Sawaco cũng sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh của người dân khi phát hiện nước đục, nước yếu hoặc mất nước qua số điện thoại nóng 8291777 để kịp thời khắc phục. "Chúng tôi phân công nhân viên trực 24/24h để tiếp nhận thông tin của khách hàng qua số điện thoại trên", ông Dũng khẳng định.

Nước đục, chuyện thường ngày ở... Sài Gòn

Với người dân TP HCM, việc nước yếu, nước bẩn và mất nước... được ví như những chuyện có "tiền" nhưng "khoáng hậu". Sau khi phát hiện nước đục trên diện rộng, cách đây hơn 1 năm, các cơ quan chức năng ở TP HCM đã đặt ra nhiều giả thiết cho vấn đề này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có biện pháp căn cơ để giải quyết tình trạng nước đục trên địa bàn và hàng nghìn người dân vẫn phải dùng nước đục để sinh hoạt.

Sự việc tưởng như đã được giải quyết khi Sawaco liên tục thông báo sẽ cải tạo và nâng cấp hệ thống cấp nước. Tuy nhiên, từ ngày 29/3 đến nay, tại các quận 6, 7, 8, 10, 11, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh... khi người dân mở nước thì hầu hết đều thấy có màu nhờ nhờ như... nước cống. Chị Nguyễn Thu Hà ở đường Tân Thọ, phường 8, quận Tân Bình, đã dẫn phóng viên VnExpress vào tận bếp nhà mình để mở van và "khoe" thứ nước nhờ nhờ, tanh tanh chảy ra từ vòi. "Tôi sẽ lưu những chai nước này để "thưa" lên với Sawaco. Không thể bắt người dân dùng nước bẩn mà phải trả tiền nước sạch như thế này" - chị Hà bức xúc.

Người dân đường Tân Thọ, phường 8, Tân Bình, lưu mẫu nước đục để "thưa" với Sawaco. Ảnh: Đình Thập

Phía Sawaco đã thừa nhận có tình trạng nước đục trên diện rộng trong những ngày qua. Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng do từ ngày 29/3, Nhà máy nước Tân Hiệp vừa tăng công suất cấp nước từ 180.000 m3/ngày đêm lên 300.000 m3/ngày đêm nên áp lực nước tăng gây xáo trộn thủy lực làm bong tróc các lớp cặn sắt và man-gan trong đường ống cũ khiến nước đục. "Chúng tôi sẽ chỉ đạo các chi nhánh cấp nước khắc phục nhanh chóng tình trạng này trong vài ngày tới" - ông Bùi Sỹ Hoàng, Phó tổng giám đốc Sawaco, khẳng định.

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp thuộc Viện Hạt nhân Đà Lạt, ông Nguyễn Hữu Quang, phân tích, hiện nay ở những khu vực giao nhau giữa các nguồn nước trên mạng lưới cấp nước của Sawaco đều có tình trạng lắng đọng những hạt keo tụ với thành phần gồm các chất sắt, kẽm và man-gan. Những lúc dòng nước ngừng chảy, những hạt keo tụ này sẽ lắng đọng dưới đáy ống thành một lớp dày. Khi nước chảy mạnh, các hạt keo tụ nổi lên hòa vào dòng nước và gây ra hiện tượng bẩn đục.

Ông Quang cho biết thêm, phải tới cuối tháng 4 này, nhóm nghiên cứu của Viện Hạt nhân Đà Lạt sẽ công bố kết quả chính thức về nguyên nhân nước đục với Sawaco và UBND TP HCM. Theo ông Quang, muốn khắc phục được tình trạng trên, Sawaco phải xây các trạm trung hòa để điều áp và khống chế nguồn nước, giữ cho nước luôn sạch. "Tuy nhiên đây là việc làm khó, tốn kém và mất rất nhiều thời gian", ông nói.

'Người dân sẽ được bồi thường tiền nước đục'

Đó là khẳng định của Phó tổng giám đốc Sawaco Bùi Sỹ Hoàng tại cuộc gặp báo chí chiều 31/3. Ông cũng cho biết, Sawaco đã chỉ đạo các chi nhánh cấp nước tăng cường trực tổng đài điện thoại để ghi nhận thông tin phản ánh tình trạng nước đục của khách hàng. Các phản ánh phải được xử lý, cử nhân viên xuống nơi có nước đục, ghi nhận thời gian xảy ra nước đục, thời gian xả bỏ nước để làm căn cứ trừ tiền lượng nước xả bỏ cho khách hàng. Đối với những khu vực có hiện tượng nước đục trên diện rộng, các chi nhánh sẽ căn cứ vào xác nhận của chính quyền địa phương về thời gian xảy ra nước đục để làm cơ sở trừ tiền chung cho cả khu vực. "Tiền nước đục mà bà con xả bỏ sẽ được chúng tôi trừ vào hóa đơn kỳ tới theo hướng có lợi cho khách hàng", ông Hoàng cam đoan.

Việt Hùng

Ý kiến của bạn

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao