Đê biển xung yếu sẽ được nâng cấp để chống bão cấp 12
Mới đây, trong chuyến đi kiểm tra tình hình khôi phục, nâng cấp đê biển bị hư hỏng sau bão số 7 tại Nam Định, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo: với đoạn đê quan trọng, xung yếu, bảo vệ vùng dân cư tập trung, vùng trọng điểm kinh tế cần được thiết kế với khả năng chống được gió bão cấp 12.
Đây là điểm mới trong quan điểm chỉ đạo nâng cấp đê biển. Theo tính toán, để làm 1 km đê đủ khả năng chống lại gió bão cấp 12 cần tới 100 tỷ đồng. Từ trước đến nay, đê biển Việt Nam chỉ được thiết kế với khả năng chống lại gió bão cấp 9 với mức triều trung bình. Khi bão vượt cấp 9 như bão số 7 năm 2005, nhiều đoạn đê biển của Nam Định, Thanh Hoá và Hải Phòng bị giật tung. Nghiêm trọng nhất là Nam Định, bão số 7 gây hư hỏng 19 trên tổng số 91 km đê biển đi qua địa bàn.
Sau bão, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khẩn trương hàn khẩu, nâng cấp được 11 km đê bị hư hỏng nặng, đảm bảo chống đỡ được với bão cấp 11-12. Với 8 km đê biển bị hỏng nặng còn lại, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của tỉnh về việc tiếp tục đầu tư kiên cố, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30/6.
Lo lắng nhất hiện nay của Nam Định là vấn đề kinh phí nâng cấp đê biển. Theo ông Đỗ Văn Khánh, Chi cục trưởng Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều tỉnh, mặc dù Chính phủ đã đồng ý tạm ứng 70 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010, cùng 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách năm 2006 để nâng cấp đê biển, nhưng so với nhu cầu của Nam Định vẫn còn quá nhỏ.
Bởi theo chương trình củng cố, nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ, Nam Định cần tới 1.800 tỷ đồng để nâng cấp 91 km đê biển đi qua 3 huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy. "Tuy nhiên, với khoản tiền đầu tư hiện có, chúng tôi đã xác định thứ tự ưu tiên, nơi nào cấp bách làm trước và phải làm ngay. Nếu không những đoạn đê xung yếu này có nguy cơ vỡ trong mùa mưa bão 2006", ông Khánh nói.
Như Trang