Thứ sáu, 4/11/2005, 05:48 GMT+7

TP HCM lùi thời hạn di dời các cơ sở ô nhiễm

UBND thành phố vừa quyết định thời hạn cuối cùng để di dời tất cả cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra ngoại thành là cuối năm 2006 thay vì phải hoàn tất trong năm nay. Hiện chỉ mới 71% doanh nghiệp đã thực hiện việc di dời, sắp xếp lại cơ chế, quy trình sản xuất.

Phân xưởng kéo kẽm của Công ty lưới thép Bình Tây bị đóng cửa vì gây ô nhiễm và đang chờ di dời.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo di dời, dự kiến đến cuối năm nay sẽ "giải quyết" cho khoảng 85% trong số 1.200 doanh nghiệp thuộc danh sách di dời. Đến ngày 31/3/2006, Ban chỉ đạo phải "thu xếp" thêm cho 8%, tức khoảng hơn 110 doanh nghiệp nữa. Đến ngày 30/6/2006 đạt thêm 6% (84 doanh nghiệp) và đến tháng 12/2006, 14 doanh nghiệp khối Trung ương còn lại (chiếm 1%) phải di dời hoặc đã triển khai xây dựng cơ sở mới để di dời.

Những doanh nghiệp Nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa được xem xét cho chậm di dời sau khi cổ phần hóa để bàn giao tài sản. Các chính sách hỗ trợ tài chính của thành phố cho các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời chỉ xem xét áp dụng cho doanh nghiệp hoàn thành di dời trước ngày 30/6/2006.

Đối với một số ngành nghề truyền thống như thủy tinh, da, nhuộm... Sở Công nghiệp phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và các quận liên quan thống nhất chính sách, cũng như cách xử lý công bố cho các doanh nghiệp trước ngày 15/11.

Phan Anh

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao