Tăng dự phòng ngân sách để đối phó với dịch cúm
Chiều 3/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2006. Theo đó, trong 4.400 tỷ đồng dự toán tăng chi ngân sách sẽ dành 2.250 tỷ đồng cho dự phòng ngân sách trung ương để chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người.
Khoản chi tăng 2.250 tỷ đồng đã góp phần đưa dự phòng ngân sách năm 2006 lên 11.250 tỷ đồng, đạt 3,8% tổng chi ngân sách nhà nước. Ngoài ra, chi cho đầu tư phát triển năm 2006 cũng tăng thêm 1.580 tỷ đồng, chi thường xuyên tăng 570 tỷ đồng. Khoản tăng chi này sẽ được bù đắp bằng khoản tăng thu, được phân bổ cho Bà Rịa - Vũng Tàu 3.800 tỷ đồng, Hà Nội 300 tỷ đồng, Bình Thuận 200 tỷ đồng và TP HCM 100 tỷ đồng.
Khoản 1.580 tỷ đồng tăng chi cho đầu tư phát triển chủ yếu dành cho các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam để tu bổ hệ thống đê biển sau cơn bão số 7; tăng chi cho 21 tỉnh miền núi, vùng sâu khó khăn, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng. Riêng về giáo dục được bổ sung 100 tỷ đồng so với dự toán được Chính phủ trình Quốc hội trước đó, để hỗ trợ các tỉnh Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, An Giang, Tiền Giang xây trường đại học công do địa phương quản lý. Với sự tiếp sức này, khoản chi cho lĩnh vực giáo dục đào tạo đã đạt 19% tổng chi ngân sách nhà nước. Riêng Cần Thơ mới được nâng cấp là thành phố trực thuộc trung ương, nhưng mức đầu tư phát triển quá thấp, nên năm 2006 sẽ được bổ sung 100 tỷ đồng.
Khoản tăng chi thường xuyên 570 tỷ đồng chủ yếu để nâng mức tiền ăn của bộ đội từ 11.000 lên 14.500 đồng một người một ngày (khoảng 305 tỷ đồng); tăng dự toán chi sự nghiệp kinh tế của Bộ Giao thông vận tải lên 180 tỷ đồng để bổ sung vốn đối ứng tiếp nhận dự án vay của Ngân hàng thế giới cho hợp phần bảo trì mạng lưới đường bộ, đường sắt.
Quốc hội cũng đã nhất trí tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 là 245.900 tỷ đồng, trong đó từ trung ương 166.058 tỷ đồng. Tổng chi là 294.400 tỷ đồng, riêng ngân sách trung ương là 163.425 tỷ đồng.
Như Trang