'Sai phạm của Công ty Điện lực TP HCM rất lớn'
 |
| Ông Đặng Hùng đang đọc lời xin lỗi khách hàng |
Chủ tịch Hội đồng quản trị EVN, ông Đặng Hùng cho biết, EVN đang chỉ đạo xây dựng Quy trình thay thế điện tử 1 pha LTE66 với các nguyên tắc đảm bảo tính khách quan trong việc xác định sai số để làm cơ sở trả lại tiền điện cho khách hàng.
Ngày 23/7, EVN chính thức công bố những sai phạm của Công ty Điện lực TP HCM trong vụ đấu thầu mua sắm 312.000 chiếc điện kế điện tử LTE66.
Khi lập hồ sơ mời thầu, Công ty Điện lực TP HCM đã không quy định yêu cầu cụ thể về kinh nghiệm sản xuất của nhà sản xuất và kinh nghiệm kinh doanh của nhà thầu. Trong quá trình đánh giá thầu, không đánh giá tư cách pháp lý của nhà thầu (Giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà thầu Linkton Singapore không chứng minh được có ngành nghề sản xuất điện kế điện tử nhưng vẫn được Tổ chuyên gia xét thầu chấp nhận). Ngoài ra, giấy bảo lãnh dự thầu không hợp lệ, phương án chào giá của nhà thầu không đúng với quy định của hồ sơ mời thầu nhưng vẫn được chấp nhận...
Hợp đồng có những thay đổi lớn về tài liệu giao hàng và chứng từ thanh toán so với điều kiện ghi trong hồ sơ mời thầu dẫn đến không xác định được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Không những vậy, khi giao nhận hàng hóa thiếu tài liệu kỹ thuật thương mại hoặc có nhiều tài liệu không hợp lệ theo quy định của hợp đồng, nhưng vẫn tiến hành nghiệm thu, thanh toán.
Theo Quy trình thay thế đang được xây dựng, điện kế sử dụng thay thế là loại điện kế 1 pha xoay chiều kiểu cảm ứng (điện kế cơ khí) hoặc điện kế điện tử 1 pha đủ điều kiện theo quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, phải được kiểm định ban đầu trước khi lắp đặt. Đơn vị thực hiện kiểm định ban đầu là phòng điện kế được ủy quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tuy nhiên, vì tính phức tạp trong giá thành, tính năng nên phương án thay thế bằng loại điện kế điện tử khác đã không thể thực hiện. Theo ông Hùng, sẽ thay toàn bộ 287.000 điện kế điện tử bằng điện kế cơ hiệu EMIC do Công ty TNHH thiết bị đo điện sản xuất.
"Trước khi tháo số điện kế trên và lắp điện kế mới, Điện lực phải gửi giấy thông báo thời gian thực hiện đến khách hàng trước thời gian 7 ngày. Nội dung thông báo gồm xin ý kiến khách hàng về việc thay điện kế và hẹn ngày thay điện kế. Khi tháo điện kế điện tử 1 pha LTE66, Điện lực mời khách hàng cùng chứng kiến và ký biên bản treo tháo, chốt chỉ số điện kế, niêm phong điện kế điện tử 1 pha LTE66. Trường hợp chủ hợp đồng mua bán điện vắng mặt, phía khách hàng có thể cử người đại diện thay thế" - ông Hùng khẳng định.
Việc xác định sai số của điện kế điện tử 1 pha LTE66 được thực hiện bằng 1 trong 2 phương pháp: Kiểm định điện kế bằng các cơ quan kiểm định độc lập, đủ tư cách và xác định bằng phương pháp đối chứng giữa điện kế điện tử 1 pha LTE66 với điện kế mới thay thế. Nếu thực hiện theo phương pháp kiểm định dự kiến sẽ mất 7-8 tháng, thực hiện theo phương pháp đối chứng sẽ còn lâu hơn.
Trên cơ sở xác định sai số của điện kế điện tử, sẽ tính toán thoái hoàn tiền điện đối với những điện kế chạy sai. Thời gian bồi hoàn tính từ khi lắp đặt đến khi tháo. Điện năng được bồi hoàn tính theo mức sai số vượt ngoài phạm vi cho phép, bằng tổng số tiền bồi hoàn tính toán của từng tháng, tính theo bậc thang cao nhất trong tháng cộng với thuế VAT và lãi suất vay ngân hàng. Không truy thu tiền điện của khách hàng trong trường hợp điện kế điện tử chạy chậm.
-to.jpg) |
| Một trong số 312.000 điện kế điện tử 1 pha LTE66 có chất lượng không rõ ràng. |
Trả lời câu hỏi của VnExpress về khả năng sẽ lắp đặt điện kế điện tử ở Hà Nội trong thời gian tới, ông Hùng cho biết: "Sử dụng điện kế điện tử là xu thế chung của thế giới. Nếu Điện lực Hà Nội có phương án tối ưu và thiết bị tốt thì EVN sẽ cho phép làm. Tuy nhiên, đến nay, tôi chưa nhận được báo cáo từ Công ty Điện lực Hà Nội".
Về cách xử lý 312.000 chiếc điện kế điện tử 1 pha LTE66 kém chất lượng sau khi tháo xuống, ông Hùng cho rằng: "Khối tài sản lớn như vậy mà tháo xuống vứt đi ngay thì quá vội vàng". Quan điểm của EVN là sau khi kiểm định đàng hoàng và xét thấy tốt thì xem xét sử dụng lại. Riêng về việc xử lý cán bộ công chức ngành điện có sai phạm vừa qua, ông Hùng cho rằng không thể vội vàng, phải có quy trình xử lý riêng để bảo đảm đúng người, đúng tội.
Ban lãnh đạo EVN đã tự kiểm điểm về những thiếu sót trong công tác cán bộ và chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm. Ông Đặng Hùng nói: "Chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng sử dụng điện vì đã để xảy ra sai sót lớn gây thiệt hại cho người tiêu dùng. EVN cam kết sẽ bồi hoàn đầy đủ thiệt hại do việc sử dụng điện kế điện tử 1 pha LTE66 gây ra cho khách hàng".
Cuối cùng, EVN nhận định đây là những sai phạm lớn trong quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng, EVN đang chỉ đạo Đoàn thanh tra sớm có kết luận cuối cùng, nêu rõ những sai phạm và kiến nghị cụ thể về xử lý trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan, chỉ đạo Công ty Điện lực TP HCM cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của Cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.
Việt Hòa