Thứ năm, 21/7/2005, 03:54 GMT+7

Cắt 10% chi phí xăng, dầu toàn bộ cơ quan nhà nước

ưafff
Cán bộ sử dụng xe công sai mục đích sẽ quy trách nhiệm cho thủ trưởng. Ảnh: Anh Tuấn

Thủ tướng vừa ký chỉ thị 26 về việc tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng, dầu. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 10% chi phí sử dụng xăng dầu của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Ngay trong tháng 7, sẽ mở đợt tổng kiểm tra việc mua sắm xe công.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong nước, mỗi năm nhà nước phải chi hàng tỷ đôla cho việc nhập khẩu xăng dầu. Trong khi, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn xảy ra tình trạng sử dụng xăng dầu lãng phí, kém hiệu quả. Chấm dứt tình trạng trên, Thủ tướng yêu cầu, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải rà soát lại nhiệm vụ, bố trí và tổ chức hợp lý công việc để giảm mức tiêu dùng xăng dầu ít nhất là 10% so với mức tiêu dùng xăng dầu năm 2004. Đây cũng là nội dung về chấp hành kỷ luật hành chính đối với các cơ quan, đơn vị này.

Bộ Tài chính thực hiện việc cắt giảm 10% chi phí sử dụng xăng dầu của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Tỷ lệ này được xác định là căn cứ xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, thành chỉ đạo rà soát định mức tiêu hao xăng dầu ở tất cả các khâu để quy định lại theo hướng: tiết kiệm nhất nhưng vẫn bảo đảm được yêu cầu công tác. Với đơn vị, cá nhân tiết kiệm xăng dầu, phải có biện pháp khen thưởng xứng đáng.

Cũng trong chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu trong quý III năm 2005, Bộ Tài chính sẽ phải rà soát, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình mua sắm, sử dụng phương tiện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân với Thủ trưởng cấp trên nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức trong cơ quan gây lãng phí xăng dầu do sử dụng xe công sai mục đích.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Thương mại chủ trì với Bộ Nội vụ nghiên cứu, ban hành trong quý III năm 2005 cơ chế xử phạt, theo dõi, giám sát việc xử lý kỷ luật về các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức trong việc chấp hành chỉ thị của Thủ tướng về việc tiết kiệm xăng dầu, định kỳ hằng quý báo cáo Thủ tướng.

Ngày 3/7, giá bán định hướng tất cả các loại xăng dầu trên toàn quốc đồng loạt tăng nhằm giảm bớt sức ép bù lỗ từ ngân sách Nhà nước và ngăn chặn nạn xuất lậu xăng qua biên giới. Mỗi lít xăng RON 92 sẽ là 8.800 đồng, RON 90 là 8.600 đồng, xăng A 83 là 8.400 đồng. Đây là lần thứ hai trong năm xăng dầu tăng giá.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá, trong 6 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước phải bù lỗ khoảng 6.450 tỷ đồng cho xăng dầu do giá trên thị trường thế giới liên tục tăng cao. Với mức giá hiện hành, giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn so với các nước láng giềng. Đây là nguyên nhân khiến nạn xuất lậu qua biên giới ngày càng gia tăng.

Việt Anh

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao