Bắt chồng không điên phải nhập viện tâm thần
Ông Đỗ Hữu (nhân viên kỹ thuật của một cơ quan văn hoá TP HCM) đang ngồi uống nước ở nhà thì con dâu gõ cửa. Vừa mở cửa thì bất ngờ hai thanh niên to khỏe xông vào đè ông Hữu xuống, lấy dây điện trói tay lại và đưa vào Bệnh viện tâm thần. Sự việc xảy ra lúc 24h ngày 29/1.
Dù ông Hữu phản đối quyết liệt, nhưng hai thanh niên vẫn khiêng ông ra taxi, ném lên xe và đưa vào Bệnh viện tâm thần TP HCM. Tại đây, ông được cho nhập viện, tiêm thuốc chống loạn thần và cho ở chung với những người bệnh tâm thần thật sự. Theo ông Hữu, ông phải vào Bệnh viện tâm thần là do vợ xúi con thuê người của bệnh viên đến bắt vì tranh chấp tài sản. May ông Hữu liên lạc được với cơ quan và được giải thoát.
Theo bác sĩ Vũ Đình Vương, phó khoa Nam, người tiếp nhận, điều trị cũng như ra y lệnh chích thuốc chống loạn tâm thần cho ông Hữu, "bệnh nhân" Hữu được bác sĩ trực phòng khám cấp cứu chuyển vào. Một trong những căn cứ để bác sĩ Vương cho ông Hữu nhập viện là ông luôn miệng khẳng định không bị điên. Ngoài ra tay ông Hữu lại bị trói (chính bảo vệ bệnh viện trói) và do... người nhà nói rằng ông bị tâm thần.
Lúc đó, lời nói của người nhà bệnh nhân sẽ "ưu tiên" được tin cậy, thật giả sẽ được tìm hiểu, chứng minh sau đó qua thăm khám bệnh, cũng như đáp ứng hay không đối với thuốc điều trị. Thời gian để theo dõi một bệnh nhân khi chưa có kết luận bệnh tình tối đa phải mất một tháng. Trong thời gian này, người bệnh sẽ được uống thuốc theo toa của bác sĩ. Cũng theo bác sĩ Vương, sau khi bệnh nhân nhập viện, ngoại trừ chính người đưa bệnh nhân vào làm đơn xin xuất viện, thì ngay cả công an hay cơ quan chủ quản của người bị cho là bệnh tâm thần cũng không thể can thiệp được.
Bác sĩ Nguyễn Đăng Đức, Phó giám đốc Bệnh viện tâm thần khẳng định: bệnh viện không có chủ trương cho bảo vệ đến tận nhà đưa người bệnh vào viện. Nhưng có rất nhiều thân nhân bệnh nhân đến liên hệ với tổ bảo vệ, tự thỏa thuận giá cả rồi sau đó bảo vệ thuê xe đến bắt về. Tình huống đó nếu có chắc chắn xảy ra ở ngoài giờ hành chính.
Ông Đức cũng khẳng định để xác định một bệnh nhân tâm thần rất khó. 1/3 số người bệnh thường không chấp nhận mình bị bệnh. Vì vậy, một số bác sĩ cho rằng triệu chứng phủ nhận bệnh là kết luận bước đầu là có bệnh. Để tránh oan sai, các bác sĩ thường hội chẩn để tổng hợp toàn bộ triệu chứng thì mới kết luận. Nhưng hội chẩn cũng có tình huống không chẩn đoán ra bệnh và chưa có kết luận. Lúc đó, bác sĩ sẽ theo dõi về loạn thần cấp và cho thuốc điều trị tâm thần, theo dõi. "Trường hợp của ông Đỗ Hữu là vì vợ con đến nhờ. Có thể bác sĩ đã sơ hở do dấu hiệu giả mà gia đình tạo ra", ông Đức nói.
|
Luật sư Lê Hồng Nguyên, Trưởng văn phòng luật sự Hồng Nguyên (Đoàn luật sư TP HCM): Căn cứ vào các thông tin mà báo chí cung cấp, theo quan điểm cá nhân tôi, hành vi của vợ, con dâu ông Đỗ Hữu cùng bảo vệ bệnh viên đã cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật, được quy định tại khoản 2, điều 123, Bộ luật hình sự. Theo quy định của Bộ luật hình sự, tội danh trên không nằm trong nhóm tội khởi tố theu yêu cầu của người bị hại được quy định tại Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự, vì vậy dù ông Hữu có đơn bãi nại cũng cần hết sức cân nhắc xem có nên khởi tố những người trên hay không. Nếu xuất phát từ động cơ giải quyết mâu thuẫn gia đình cần xử lý nghiêm khắc để răn đe nhằm phòng ngừa những trường hợp cá nhân giải quyết mâu thuẫn vượt quá giới hạn pháp luật cho phép.
Ở đây, các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của bảo vệ bệnh viện vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ và thực hiện xử lý các công việc theo quy chế của bệnh viện, chứ không phải đi bắt người. Bệnh viện tâm thần cũng đã có sai sót vì khi có bệnh nhân nhập viện thì về nguyên tắc các bác sĩ phải hội chẩn trước rồi mới đưa ra phương án điều trị. Nếu không làm đúng quy định thì bác sĩ phải chịu trách nhiệm. |
(Theo Thanh Niên)