Công ty Cargill bồi thường 48 triệu đồng vì sản phẩm kém
Công ty Thức ăn gia súc Cargill phải bồi thường số tiền trên cho ông Bùi Thiện Thuyên (trú tại ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi) do việc bán sản phẩm kém chất lượng làm chết 44 con lợn của ông.
Đó là phán quyết của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM trong phiên xử phúc thẩm ngày 10/3. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm đã tuyên bác yêu cầu đòi bồi thường của ông Thuyên về những chi phí gián tiếp.
Ngày 22/5/2003, ông Thuyên có mua 160 con lợn và thả vào 2 trại để nuôi. Ở trại 100 con, ông nuôi bằng cám của Công ty Thức ăn gia súc Cargill (có trụ sở đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai) theo hướng dẫn. Nhưng từ ngày mua cho đến 10/7/2003, đàn lợn bỗng dưng bị tiêu chảy kéo dài, mặc dù đã điều trị bằng nhiều loại thuốc khác nhau nhưng cuối cùng 44 con lợn đã không cầm cự nổi.
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử ngày 10/6/2004, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên bác yêu cầu của ông Thuyên vì cho rằng không đủ cơ sở để kết luận lợn của ông chết là do ăn cám Cargill.
Trong phiên tòa phúc thẩm hôm qua, ông Thuyên đã đưa ra được bằng chứng mới xác nhận số lượng nấm mốc trong cám Cargill lên đến 12.000/g vượt quá mức cho phép là 10.000/g. Từ đó, ông Thuyên khẳng định, cám không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là nguyên nhân làm suy yếu sức đề kháng của lợn, ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, bào mòn ruột, hư gan, thận, làm phát bệnh dịch tả dẫn đến chết lợn.
N. Hải