Khai mạc hội nghị về chất độc da cam tại Paris
Hôm nay, 250 đại biểu là các nhà khoa học, cựu chiến binh, các nhà hoạt động xã hội nhân đạo của nhiều nước, nhóm họp tại phòng họp của thượng viện Pháp để bàn luận về hậu quả chất độc da cam, cũng như thể hiện sự ủng hộ của quốc tế đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Đoàn Việt Nam gồm 14 người là những nhà khoa học, đại diện các hiệp hội ban ngành có liên quan. Trong đó có GS. Phan Thị Phi Phi, TS. Trần Xuân Thu, ông Trịnh Ngọc Thái - Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Pháp - làm trưởng đoàn.
Các đoàn đem đến hội nghị những tham luận về 6 vấn đề chính: lịch sử cuộc chiến tranh hóa học; hậu quả về dịch tễ học và sức khỏe con người; thực trạng hệ sinh thái và triển vọng cải thiện; hậu quả kinh tế - xã hội; các khía cạnh pháp lý.
Theo ông Trịnh Ngọc Thái, đây không chỉ là hội nghị khoa học thuần túy, mà còn mang tính xã hội, khoa học, chính trị và pháp lý.
Hội nghị sẽ thông qua Lời kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế đoàn kết ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với các công ty hóa chất Mỹ. Hội hữu nghị Việt Pháp sẽ xuất bản cuốn sách thứ hai về chất độc da cam ở Việt Nam.
Sau cuộc họp này, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia một số hoạt động vận động sự ủng hộ của nhân dân quốc tế đối với vụ kiện dioxin và các nạn nhân chất độc da cam.
Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12/3.
Trịnh Vũ