Thứ năm, 2/9/2004, 06:00 GMT+7

Người dân xa lộ Hà Nội chưa hài lòng với mức đền bù

Trao đổi với VnExpress ngày 30/8, ông Nguyễn Thế Lực, Phó Ban Bồi thường giải tỏa mặt bằng quận 2, TP HCM, khẳng định đã trả xong tiền đền bù cho hơn 200 hộ dân phường An Phú, thuộc khu vực làm đường song hành xa lộ Hà Nội. Nhưng người dân nơi đây vẫn một mực yêu cầu đền thêm 4,5 m đất.

Theo ông Lực, dân yêu cầu đền bù như trên là không đúng. Vì điều 1, Bản quy định đền bù trợ cấp thiệt hại và bố trí tái định cư trong dự án xây dựng 2 tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội (số 223 ngày 3/10/1998) và quyết định 143 (ngày 4/12/2002) của UBND thành phố nêu rõ: không tính đền bù, trợ cấp phần diện tích thuộc phạm vi 16 m từ tim đường cũ trở ra mà chỉ tính đền bù, trợ cấp phần diện tích nằm ngoài phạm vi 16 m, nếu chưa được đền bù. Tổng chiều dài giải tỏa là 31,5 m (tính từ tim đường).

Theo đó, mỗi hộ dân sẽ được đền bù 15 m chiều dài (tính từ tim đường). Hết năm 2002, các cấp ngành liên quan giải quyết xong 224 hồ sơ. Còn 26 trường hợp đang khiếu nại, cơ quan hữu quan đã áp giá đền bù và chuyển tiền gửi ngân hàng để đảm bảo an toàn tài chính cho dân.

Tuy nhiên, khi trao đổi với VnExpress, các hộ dân khiếu kiện cho rằng, nội dung 2 quyết định trên không đồng nhất với điều 7, khoản 1, Nghị định 203 của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ và Quyết định 592 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành những quy định kỹ thuật, trình tự khi giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông. Theo những văn bản này, chiều dài diện tích đền bù phải là 20 m, hơn 4,5 m so với cách tính hiện thời của thành phố.

Đại diện cho các hộ khiếu nại, ông Phạm Tất Quyết, ngụ tại 737, xa lộ Hà Nội, nói: "Nghị định nêu hành lang bảo vệ đối với quốc lộ là 20 m, tỉnh lộ là 10 m. Quyết định của Bộ Giao thông vận tải cũng ghi rõ việc đền bù thực hiện theo nghị định. Chúng tôi yêu cầu thành phố và quận trả lời bằng văn bản cách áp dụng về đền bù giải tỏa hiện nay có thực hiện theo nghị định của Chính phủ hay không. Nhưng gần 2 năm gửi đơn thư đi các nơi, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản nào giải đáp về vấn đề này".

Cũng theo ông Quyết, nếu đúng với nghị định của Hội đồng Bộ trưởng thì diện tích đền bù chính quyền phải thanh toán thêm cho dân là trên 20.000 m2, tương đương khoảng 200 tỷ đồng, tính theo giá đền bù giải tỏa tối thiểu hiện nay.

"Chính quyền TP HCM chưa trả lời đơn thư của chúng tôi bằng văn bản, chúng tôi sẽ tiếp tục kiện đến cùng" - ông Quyết và các hộ dân này khẳng định.

Thanh Lương

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao