Thứ bảy, 28/8/2004, 12:13 GMT+7

Hơn 30 căn nhà vượt lũ phải dỡ bỏ vì chất lượng quá tệ

Dãy nhà vươt lũ ở Đông Bình bị hư hỏng.

Trong 43 căn nhà vượt lũ mới xây dựng ở xã Đông Bình (huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) có tới 33 căn phải đập bỏ. Số còn lại không thể nghiệm thu do chất lượng xây dựng không đảm bảo yêu cầu.

Nằm trong khu vực này chỉ còn lại duy nhất một dãy nhà liên kế 10 căn. Trong đó chỉ hai căn có người ở, nhà trông rất tạm bợ. Ông Phạm Văn Bảy, một trong hai chủ hộ, chỉ tay lên nóc nhà nói: “Do không được làm cẩn thận nên khi có những trận gió hơi lớn là các thanh đòn tay bị dời lệch đi, nơi đinh bắt vào tấm tôn bị gió vặn hở ra hết...”. Tôn lợp nhà “mỏng như lá lúa”.

Ông Bảy chỉ tiếp vào những tấm xốp cách nhiệt thi công nằm ốp sát tấm tôn đã bị bong tróc, lắc đầu nói: “Chất lượng xây dựng như thế này mà bắt dân nghèo chúng tôi mua 17 triệu đồng thì ức quá”. Chính quyền biết việc này nhưng cũng đành bó tay. Ông Chủ tịch xã Đông Bình là Nguyễn Văn Xinh (Chủ tịch xã Đông Bình) nói: “Chuyện này xã không nhúng tay vào được, chúng tôi cũng bức xúc chuyện chỗ ở của bà con nhưng biết làm sao bây giờ”.

Huyện Cờ Đỏ được đầu tư xây dựng 5 cụm dân cư vượt lũ cho dân nghèo với trên 1.100 nền nhà. Trong đó cụm dân cư xã Đông Bình có 225 nền, gồm 155 nền bán cho các hộ chính sách và 69 nền sinh lợi để đầu tư ngược lại cơ sở hạ tầng.

Năm 2003, chính quyền địa phương ký hợp đồng xây dựng 5 cụm dân cư này với Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long (Công ty CL). Nhưng sau đó từ lời giới thiệu của một quan chức cấp tỉnh nên địa phương đã giao cụm dân cư Đông Bình lại cho Công ty TNHH xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Quốc Tế (Công ty QT) thi công.

Ngày 21/8/2003, hợp đồng xây dựng 100 căn được ký kết với Công ty QT. 7 ngày sau đơn vị này tiến hành thi công xây dựng 43 căn. Hai tháng tiến hành xây dựng, trong một đợt kiểm tra cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cờ Đỏ (trước đây là Ô Môn) phát hiện đơn vị thi công không đúng theo thiết kế, không đạt chất lượng và buộc Công ty QT phải tháo dỡ 33 căn. Còn 10 căn đã xây hoàn chỉnh thì phải gia cố phần mái theo đúng thiết kế mới nghiệm thu và bàn giao cho các hộ dân vào ở.

Tuy nhiên, sau đó Công ty QT “biến” luôn, không khắc phục dù Ban quản lý dự án đã nhắc nhở nhiều lần. Nhận thấy Công ty QT không đủ năng lực, kinh nghiệm xây lắp nên Ban quản lý quay lại ký hợp đồng với Công ty CL với số lượng 130 căn. Từ ngày ký hợp đồng với Công ty CL (12/11/2003) đến nay, đơn vị này không thực hiện được một phần việc nào cả.

Hiện, chính Giám đốc Ban quản lý dự án Nguyễn Văn Hiên cũng chưa biết bao giờ công trình dân dụng có tổng vốn thực hiện trên 7,54 tỷ đồng trên sẽ tiếp tục được triển khai xây dựng.

 (Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao