Số người chết và mất tích do lũ quét tăng lên 44
Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Hà Giang cho biết, từ ngày 18 đến 21/7, các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê, Hoàng Su Phì đã xảy ra mưa lớn gây lũ quét. Nước lũ đã cuốn trôi 44 người, trong đó mới tìm thấy xác 20 nạn nhân.
Xã Du Tiến chịu thiệt hại nhiều nhất với 38 người chết và mất tích, 9 người bị thương. Xã Du Già kế bên cũng bị lũ cướp đi 6 sinh mạng, làm bị thương 4 người. Đến chiều nay, việc tìm kiếm những người bị lũ cuốn đang được tích cực triển khai.
Hiện mưa trên địa bàn Hà Giang đã giảm. Tuy nhiên, 22 gia đình có nhà bị sập đang phải tá túc trong những phòng học tạm bợ. Đời sống của 33 nhà khác do bị lũ làm tốc mái cũng rất chật vật. Đường từ huyện Yên Ninh đi Đồng Văn vẫn bị gián đoạn do 1,4 km đường bị sạt lở, 1 cầu bị trôi. Quốc lộ 4C từ Hà Giang đi các tỉnh vùng cao bị sạt tới 2 km nên hiện chưa thông. Đường Tuyên Quang đi Hà Giang bị ngập nhiều đoạn.
Ông Nguyễn Văn Bào, Phó ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh Hà Giang cho hay, tỉnh ủy và các đoàn thể đã trích quỹ hỗ trợ những gia đình có người bị chết, bố trí những hộ mất nhà ở tạm trường học, vận chuyển lương thực vào Du Tiên, Du Già cứu đói cho những hộ nghèo. Điều lo ngại nhất là do mực nước trên sông Lô đã vượt báo động 2 nên hai huyện Bắc Giang, Vĩ Xuyên giáp với Tuyên Quang đang trong tình trạng úng ngập.
 |
| Mưa ở Bắc Bộ, một số tuyến đường của Hà Nội bị ngập sâu. Ảnh: Anh Tuấn |
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, do Bắc Bộ có mưa lớn nên trên hệ thống sông Hồng và Thái Bình đã xuất hiện lũ. Trên hệ thống sông Hồng, lũ thượng nguồn đang lên. 7h sáng nay, mực nước sông Lô tại Tuyên Quang là 24,55 m, trên báo động 2 là 0,55 m. Mực nước sông Thao tại Yên Bái là 29,68 m (dưới báo động 1: 0,32 m). Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội là 7,02 m. Trên hệ thống sông Thái Bình, nước lũ đang lên nhanh. 7h sáng nay, tại Đáp Cầu là 3,83 m (ở mức báo động 1), tại Phả Lại là 3,2 m. Nhà máy thuỷ điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy số 3.
Dự báo, lũ trên hệ thống sông Hồng tiếp tục lên. Sáng mai, mực nước Tuyên Quang có khả năng đạt 25,2 m (dưới báo động 3 là 0,8 m); tại Yên Bái lên mức báo động 1. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình có khả năng ở mức 10.500 m3/giây. Sáng 23/7, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt 9,4 m (với điều kiện hồ Hoà Bình mở 3 cửa xả) và lên 9,7 m (trên mức báo động 1 là 0,2 m) với điều kiện hồ Hòa Bình mở 4 cửa xả.
Trên sông Thái Bình, sáng mai, mực nước sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng lên trên báo động 3, đến 19h ngày 22/7 tại Phả Lại có thể đạt 4,9 m (trên báo động 2).
Tại Hà Nội, tổng lượng mưa từ đêm 19/7 đến 9h sáng nay ở trạm Láng là 111,3 mm, trong nội thành là 79,2 m. Mưa khiến một số tuyến như Láng Hạ, một số đường nhánh của Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện, Nguyễn Trãi bị ngập sâu 20-30 cm.
|
Nhận được tin lũ quét gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại hai huyện Yên Minh, Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), ngày 21/7 Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi điện thăm hỏi, chia buồn đến gia đình và người thân của các nạn nhân. Đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp tỉnh Hà Giang, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau đây:
- Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu trợ người bị nạn và tập trung thu hoạch nhanh diện tích hoa màu và cây lương thực còn có thể thu hoạch được, chăm sóc bảo vệ cây công nghiệp, cây ăn trái, phục hồi sản xuất để kịp thời giải quyết nạn đói có thể xảy ra sau thiên tai.
- Chú trọng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước, đặc biệt là người già và trẻ em; tổ chức di dời dân sống ở những khu vực sạt lở và nơi có nguy cơ lũ quét đến nơi an toàn.
- Hỗ trợ kịp thời các gia đình chính sách và các gia đình khó khăn, triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”. |
Như Trang