Ngũ Hành Sơn đang bị “bê tông hóa”
 |
| Tháp Xá Lợi bằng bêtông kiên cố. |
Cảnh quan của danh thắng được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, một trong ba điểm tham quan du lịch chính của TP Đà Nẵng, đang bị thay đổi bởi những khối bê tông cốt thép ngày một nhiều. Hơn 90% công trình bê tông này được xây dựng không giấy phép.
Công trình đánh dấu khởi đầu cho tình trạng bê tông hóa ở danh thắng Ngũ Hành Sơn là tháp Xá Lợi (được xây dựng cách nay chừng 4 năm), trên một khoảng đất rộng hàng trăm mét vuông. Những khối bê tông khô khan, cứng nhắc đã làm cho cảnh quan thiên nhiên bị phá vỡ. Đây là công trình do chùa Linh Ứng xây dựng từ nguồn kinh phí ủng hộ của khách viếng thăm.
Do người dân sống đan xen trong quần thể di tích Ngũ Hành Sơn nên việc lấn chiếm danh thắng xảy ra hàng ngày. Dưới chân các ngọn núi, những công trình bằng bê tông của người dân như: nhà xí, bếp... cũng được xây dựng một cách ào ạt, bất chấp sự nghiêm cấm của các ngành chức năng.
Theo ông Mai Văn Độ, Trưởng Ban Quản lý khu du lịch Ngũ Hành Sơn, hiện danh thắng này chịu sự quản lý của bốn cơ quan, ban ngành: UBND quận Ngũ Hành Sơn, Sở VH-TT TP Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Du lịch, vì vậy, xảy ra tình trạng “cha chung không ai khóc”.
(Theo Người Lao Động)