Thứ ba, 27/12/2005, 02:46 GMT+7

Dự thi TTVN 2005: Hệ thống công nghệ thông tin bác sĩ

Một trong những thiết bị mạng của Hệ thống công nghệ thông tin bác sĩ. (Ảnh do tác giả cung cấp).

Sản phẩm của nhóm Trường Sơn hình thành từ ý tưởng của hai thành viên đầu tiên Nguyễn Huy Dũng và Huỳnh Anh Vũ là làm sao đưa CNTT vào bệnh viện một cách triệt để, nâng cao hiệu suất lao động, loại bỏ thủ tục hành chính, đồng thời phổ cập kiến thức y tế tới cộng đồng.

Thời gian sau đó, Đinh Thư Trang, Nguyễn Thị Nhật Ánh và Nguyễn Thị Thùy Trang gia nhập nhóm Trường Sơn. Dựa trên thành quả thu được từ những công trình nghiên cứu về hệ thống nhúng (embedded system) và công nghệ mạng (network technology) trước đây, sau 6 tháng làm việc miệt mài, Trường Sơn cho ra đời Hệ thống công nghệ thông tin bác sĩ.

Sản phẩm bao gồm 3 thành phần chính. Phần thứ nhất là hệ thống thiết bị điện tử thông minh có thiết bị đo nhịp tim, huyết áp, hàm lượng khí bão hoà trong máu và thiết bị mạng (network card). "Thiết bị y tế của chúng tôi áp dụng nguyên lý không xâm lấn quang học, nghĩa là không làm đau người bệnh, khác hẳn với các thiết bị đã có mặt trên thị trường", Nguyễn Huy Dũng trao đổi. "Còn thiết bị mạng thì có thể sử dụng như một modem để kết nối vào mạng Internet hay như network card để kết nối máy tính vào mạng nội bộ".

Phần thứ hai là hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện được xây dựng trên nền tảng công nghệ .NET của Công ty Microsoft, cho phép các y bác sĩ quản lý nhiều hoạt động khám chữa bệnh đa dạng, tới từng giường bệnh nhân hoặc sắp xếp lịch, công tác khám chữa bệnh. "Chúng tôi muốn đưa ra khái niệm: Trường Sơn State Machine, nghĩa là máy trạng thái Trường Sơn. Ở tầng ứng dụng (Application Layer), hệ thống này loại bỏ hoàn toàn cố gắng của hacker trong giai đoạn đầu thăm dò hệ thống bằng các công cụ như map, hay những nỗ lực của các con bọ điện tử (bot) trên Internet thu thập dữ liệu bệnh nhân để tiến hành gửi spam", Nguyễn Huy Dũng cho biết.

Module cuối cũng là phần mềm di động cho phép người sử dụng điện thoại tra cứu thông tin về 50 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trường hợp khẩn cấp, người dùng chỉ cần một cú bấm điện thoại là đã có khả năng liên hệ với bệnh viện thay vì phải nhớ số hoặc hỏi tổng đài 1080.

Nhóm tác giả khẳng định, với cơ sở dữ liệu bao gồm gần 200 bệnh lý thông thường phát sinh trong hoàn cảnh Việt Nam như cúm, ngộ độc thịt cóc, ngộ độc sắn…, người sử dụng điện thoại di động có thể yên tâm không phải ghi nhớ cách điều trị, cách xử lý hay các loại thuốc dành riêng cho từng loại bệnh. Bên cạnh đó là hàng loạt tính năng: danh bạ taxi, danh bạ các tuyến xe buýt ở Hà Nội.

Nhóm Trường Sơn có mong muốn mang Hệ thống Công nghệ thông tin bác sĩ tham dự cuộc thi Microsoft Imagine Cup 2006.

N.H.

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao