Chip đa năng cho điện thoại di động Wi-Fi
Hãng công nghệ Sandbridge (Mỹ) vừa giới thiệu chip mới có khả năng thực hiện kết nối cho nhiều giao thức cũng như xử lý ứng dụng đa phương tiện, nhằm giảm giá sản phẩm và hỗ trợ tương thích với camera và những thiết bị khác.
Theo Guenter Weinberger, Giám đốc điều hành của Sandbridge, điện thoại và những sản phẩm tích hợp chip mang tên SB300 này sẽ có khả năng trở thành bất cứ thiết bị nào mà một hãng sản xuất mong muốn: điện thoại di động Wi-Fi, thiết bị định vị toàn cầu GPS, máy tiếp sóng đa phương tiện... Chip hoạt động trên cả hai mạng GSM và CDMA.
SB3000 cung cấp đủ năng lượng để vận hành và xử lý các ứng dụng đa phương tiện và được thiết kế riêng cho điện thoại 3G. Năm tới, Sandbridge sẽ giới thiệu chip tốc độ cao dành cho mạng 3,5G và WiMax. Giá thành sản phẩm chưa được tiết lộ nhưng Weinberger khẳng định sẽ có tính cạnh tranh cao.
Không như chip điện thoại hiện nay dùng ngôn ngữ assembly (hợp ngữ - ngôn ngữ lập trình bậc thấp), SB3000 được lập trình bằng ngôn ngữ C. Theo chuyên gia Strauss, đây là một lợi thế đặc biệt quan trọng vì "viết mã bằng C rẻ hơn rất nhiều so với hợp ngữ".
Ngoài ra, các nhà cung cấp cũng có cơ hội phát triển điện thoại đa chế độ mà không cần tăng thêm một băng tần cơ sở riêng hay một chip xử lý cho mỗi loại mạng khác nhau, cho phép giảm khoảng 30 USD chi phí sản xuất. Chuyên gia phân tích Will Strauss của công ty Forward Concepts, Arizona (Mỹ) cho rằng với những tính năng mới này, các hãng sản xuất điện thoại lớn khó có thể làm ngơ trước đề nghị hợp tác cùng Sandbridge.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khẳng định sẽ khó cho Sandbridge cạnh tranh với những "ông lớn" như Freescale Semiconductor, Texas Instruments và Intel trong lĩnh vực chip điện thoại, bởi việc chuyển đổi công nghệ sang dùng một cơ cấu chip khác là rất đắt đỏ cho nhà sản xuất. Do đó, dù sản phẩm của Sandbridge gây ấn tượng mạnh với giới công nghệ, hãng sẽ cần tìm hướng phát triển trong những thiết bị của các nhà sản xuất mới.
P.T. (theo IDG)