Thứ tư, 5/9/2007, 09:01 GMT+7

Công nghệ sản xuất chip kiểu 'bánh mỳ kẹp thịt'

Ảnh minh họa: Unt.

Đại học Princeton (Mỹ) vừa công bố kỹ thuật giá rẻ trong việc thiết kế vi xử lý. Theo đó, một lớp film mỏng bằng polymer được ép lên bề mặt cứng như miếng silicon; miếng thứ hai phủ tiếp lên trên tạo thành chiếc "sandwich".

Chúng được hun nóng để gắn kết vào nhau nhưng sau đó sẽ rời ra và tấm film bị bẻ gãy thành hai phần bổ sung cho nhau. Khoảng cách giữa các đường rãnh dày gấp 4 lần độ dày của tấm film nhưng mỏng ở kích thước nano (khoảng 60 nm). Với kích cỡ này, vi xử lý được sử dụng ở nhiều thiết bị điện tử, sinh học, quang học, như các hạt tinh thể lỏng trong màn hình LCD.

Thời đại 'áo kim cương' cho chip điện thoại đang tới gần
Chip cơ khí nano dựa trên ý tưởng cách đây 200 năm
Vật liệu tự 'thủng' và gắn kết tăng tốc độ chip 30%

Kỹ thuật này khác với cách sản xuất chip thông thường dùng một chùm electron, ion hoặc phương pháp cơ học để "vẽ" các đường rãnh lên một bề mặt. Công nghệ "bánh mỳ kẹp thịt" không chỉ đơn giản và nhanh hơn mà còn thực hiện được trên một bề mặt lớn.

"Đây là một kỹ thuật ấn tượng và sáng tạo để làm nên những mô hình chip thường thấy", William Russel, Giáo sưhóa- cơ của đại học Priceton, nói. Ông cũng các kỹ sư Stephen Chou, Paru Deshpande, Ying Wang thực hiện đề tài này.

T.H. (theo VNUNet)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista