Thứ sáu, 17/8/2007, 04:39 GMT+7

Sinh nhật 25 tuổi kém vui của đĩa CD

Ảnh: Jupiter.
Ảnh: Jupiter.

Ngày 17/8/1982, những chiếc đĩa compact lấp lánh ánh cầu vồng lần lượt ra đời tại một nhà máy gần Hannover (Đức). Giờ đây, "tuyệt tác công nghệ" đó đang kỷ niệm chặng đường 1/4 thế kỷ trong sự xâm lấn của xu hướng tải và lưu trữ nhạc trực tuyến.

Pieter Kramer, trưởng nhóm nghiên cứu quang học tại hãng Philips (Hà Lan), cho biết quyết định biến âm thanh kỹ thuật số thành công nghệ đại trà trong thập niên 70 của thế kỷ trước là điều tương đối mạo hiểm.

"Chúng tôi phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0", Kramer nói.

Năm 1980, các nhà nghiên cứu phát hành cuốn Red Book mô tả các chuẩn CD cũng như phân biệt rõ bản quyền công nghệ nào thuộc Philips và Sony. Hãng điện tử Hà Lan chủ yếu phát triển các loại đĩa CD và công nghệ laser còn Sony góp công trong lĩnh vực mã hóa kỹ thuật số, cho phép đĩa compact hoạt động trơn tru và ít lỗi.

Pieter Kramer. Ảnh: AP.
Pieter Kramer. Ảnh: AP.

Thiết kế đĩa dựa trên kiểu đĩa than truyền thống. Nguồn gốc kích cỡ của nó hiện vẫn còn gây tranh cãi. Có người cho rằng kích thước CD được do theo tấm lót cốc bia của người Hà Lan. Số khác lại khẳng định nó được thiết kế sao cho đủ khả năng lưu bản giao hưởng số 9 của Beethoven.

Sony tung ra thị trường đầu đĩa CD đầu tiên vào 1/10/1982 và chiếm ưu thế với dòng Discman (1984). Nhưng công nghệ này cũng giúp Philips thành hãng sản xuất lớn nhất trên thị trường điện tử tiêu dùng châu Âu trước khi bị Nokia tiếm ngôi cuối thập niên 90.

Công nghệ CD tận hưởng thời kỳ đỉnh cao trong những năm 90 khi người tiêu dùng từ bỏ băng cassette để chuyển sang đĩa compact.

Băng cassette một thời và những công dụng mới
Công nghệ HD DVD và Blu-ray

Hiện CD vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong ngành âm nhạc, nhưng doanh thu đã giảm dần từ đầu thập kỷ này, một phần do sự nổi lên của trào lưu chia sẻ trực tuyến. Ngoài ra, người dùng cũng bắt đầu quan tâm hơn đến các sản phẩm giải trí cao cấp đĩa DVD, định dạng HD DVD và Blu-ray...

Doanh số CD năm ngoái tại Mỹ chỉ là 553 triệu đĩa, giảm tới 22% so với 2001 (712 triệu). Napster, Kazaa, BitTorrent... tạo điều kiện cho giới nghe nhạc dễ dàng chia sẻ file qua Internet. Apple và nhiều công ty khác từ lâu đã tham gia kinh doanh nhạc trực tuyến, biến MP3 trở nên thịnh hành.

Trong ngày kỷ niệm 25 năm, đa số các chuyên gia đều tin rằng CD không thể biến mất chỉ sau một đêm, nhưng nó đang đếm ngược chờ ngày tận thế.

T.N. (theo AP)