Thứ sáu, 13/4/2007, 03:27 GMT+7

Ghép chip thẳng đứng tăng tốc hệ thống 1.000 lần

Mô hình xếp nhân xử lý theo 3 chiều của Intel. Ảnh: BBC.

Thay vì xếp vi xử lý nằm sát cạnh nhau, các hãng công nghệ đặt theo chiều dọc, giúp cho khoảng cách truyền dữ liệu ngắn lại và khiến hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.

Trong khi kỹ thuật hiện tại vẫn nối dây dẫn giữa các nhân xử lý, công nghệ "bánh mì kẹp" nối chúng bằng các ống tungsten, làm cho luồng dữ liệu ra vào nhanh hơn. "Chip đa lõi xếp theo mô hình ba chiều sẽ tạo ra một thế hệ máy tính siêu nhanh mới", đại diện IBM nhận xét.

Xu hướng ghép chip thẳng đứng đang gia tăng nhanh chóng. Nhiều hãng sản xuất bắt đầu chuyển sang công nghệ mới như Intel, Tru-Si, Big Blue, IBM... Năm ngoái, Intel đã công bố mẫu chip 80 nhân theo mô hình này. "Big Blue" đang lập kế hoạch sản xuất "bánh mì kẹp" bán dẫn đại trà vào năm 2008.

T.H. (theo BBC)

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista