Thứ tư, 11/4/2007, 04:41 GMT+7

Người dùng Internet lướt web không mục đích 2 ngày/tháng

Ảnh: Dcs.

"Tôi đã tìm kiếm cái gì trên mạng vậy?" là nỗi băn khoăn biến thành thuật ngữ mới mang tên "wilfing" (What was I looking for). 2/3 số người được hỏi thừa nhận họ tiêu tốn 30% thời gian online mà chẳng thu được điều gì.

Khảo sát trên gần 2.500 người do tổ chức YouGov PLC (Anh) tiến hành cho thấy những trang bán hàng trực tuyến là nguyên nhân tiêu tốn nhiều thời gian nhất, sau đó là các website du lịch và tin tức.

Nhân viên văn phòng thường phí thời giờ vào việc lướt web không liên quan đến công việc. “Ranh giới giữa mục đích cá nhân và công việc trong sử dụng Internet đã dần bị xóa nhòa”, Curt Staker, Chủ tịch hãng cung cấp phần mềm lọc website Websense, nhận xét. “Số lượng và sự đa dạng của các trang web đã khiến họ không thừa nhận hay nhận thức được thời gian tiêu tốn vào việc riêng”.

Ví dụ, sự kiện thi đấu bóng rổ tại Anh hồi tháng 3 vừa qua, các công ty chứng kiến 31% tăng trưởng trong lưu thông mạng Internet hướng vào những trang thể thao và 56% nhằm vào website đánh bạc. Còn World Cup tháng 6 năm ngoái, 65% nhân viên nam và 58% nhân viên nữ thừa nhận họ truy cập vào các trang không liên quan đến công việc khi đang ở văn phòng.

T.H. (theo Newsfactor)