Thứ sáu, 9/2/2007, 10:24 GMT+7

Ghen tuông và ép quan hệ tình dục bằng công nghệ

Nhiều thanh thiếu niên hiện nay sử dụng điện thoại hoặc máy tính để kiểm tra xem người yêu của họ đang làm gì và ở đâu lúc nửa đêm, thậm chí có người còn chat để ép buộc nửa kia đồng ý "lên giường" với họ.

Theo nghiên cứu của tổ chức Teenage Research Unlimited tại Mỹ, với sự tham gia của hơn 600 em ở độ tuổi 13-18, 25% những người đang yêu nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi hỏi thăm tình hình trong khoảng từ giữa đêm đến 5h sáng. Trong đó, cứ 6 người thì có 1 bị quấy rầy tới hơn 10 lần/giờ.

"Tin nhắn kiểu 'anh ngủ chưa', 'anh đang làm gì', 'đang ở đâu'... chỉ nhằm kiểm soát và ngầm đe dọa chứ không thể hiện nhu cầu giao tiếp thông thường", Jane Randel, Phó giám đốc đại lý bán lẻ quần áo Liz Claiborne, nhận xét.

Hơn 30% em tham gia khảo sát khẳng định bị bạn trai/bạn gái "mạt sát" qua tin nhắn và 1/4 thừa nhận người kia sử dụng điện thoại, e-mail, blog, chat... để phát tán chuyện thầm kín của họ hoặc đem họ ra làm trò đùa. Ngoài ra, khoảng 20% bị ép quan hệ tình dục và 10% bị hăm dọa đánh đập qua điện thoại và tin nhắn nhanh.

Tuy nhiên, có tới hơn 70% nạn nhân không dám thổ lộ chuyện này với người lớn. Hơn 50% cho rằng vấn đề đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng, còn 1/4 lại sợ nếu biết chuyện, bố mẹ sẽ không cho phép họ sử dụng điện thoại và máy tính nữa.

T.N. (theo AP)