Thứ sáu, 27/10/2006, 11:54 GMT+7

Thị trường ĐTDĐ tương lai sẽ hình thành ở châu Á

Ảnh: BNPMedia.
Ảnh: BNPMedia.

Người tiêu dùng ở các nước châu Á, nhất là Nhật và Hàn Quốc, thường là những người đầu tiên được đón nhận các mẫu điện thoại đời mới và những công nghệ truyền thông tiên tiến, đặt nền móng cho thị trường di động toàn cầu thế hệ mới.

Theo hãng nghiên ABI Research (Mỹ), các công nghệ đang được triển khai ở Nhật và Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội cho hãng sản xuất tiêu thụ được nhiều điện thoại "xịn" hơn, đồng thời mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà cung cấp dịch vụ.

"Dịch vụ HSDPA và CDMA 1xEV-DO Rev.A đã có mặt ở châu Á trong năm 2006, nhờ đó doanh thu thiết bị hỗ trợ đàm thoại hình và tải nhạc cũng tăng mạnh", Andy Bae, chuyên gia phân tích của ABI, cho biết.

Các công ty sản xuất Hàn Quốc như Samsung, LG và liên doanh Nhật - Thụy Điển Sony Ericsson đều khẳng định trung bình giá bán điện thoại của họ cao hơn hẳn Motorola (Mỹ) và Nokia (Phần Lan). Cụ thể hơn, giá thiết bị gắn mác Sony Ericsson là 180 USD còn Nokia là 120 USD.

Hiện nay, 14% điện thoại được lưu hành ở Hàn Quốc có thể nhận tín hiệu truyền hình số di động DMB (Digital Mobile Broadcast) dù công nghệ này xuất hiện trên thị trường chưa được bao lâu.

Theo Bae, điện thoại gồm cả truyền hình và camera độ phân giải cao sẽ trở thành nhân tố chính thúc đẩy thị trường châu Á. "Điện thoại 2 megapixel đang dần thay thế các mẫu 1,3 megapixel. Thiết bị 3 mpx sẽ phổ biến vào năm 2008 còn sản phẩm trên 5 mpx sẽ thống trị thị trường 2010", Bae dự đoán.

Thống kê mới đây cũng cho thấy 75% điện thoại ở Nhật tích hợp camera còn tại Hàn Quốc là 52%. Theo dự kiến, thế hệ mạng lưới di động tiếp theo (4G) sẽ được triển khai trong khoảng 3 - 4 năm nữa.

T.N. (theo VNUNet)