IDG trao 7 giải CIO Đông Dương xuất sắc 2006
6 chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) của VN và 1 người Campuchia đã được tôn vinh tại buổi lễ diễn ra ở Hà Nội sáng nay. Nữ CIO duy nhất được xướng danh là bà Trương Thị Hải Đường, Giám đốc Trung tâm tin học - thống kê (Tổng cục Thuế).
Các CIO còn lại bao gồm: Lê Vũ Kỳ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu; Nguyễn Anh Nguyên, Giám đốc kế hoạch và CNTT Công ty Unilever VN; Đinh Quang Nương, Phó tổng giám đốc điều hành giao dịch bảo hiểm và CNTT Công ty Prudential; Phan Vinh Quang; Giám đốc Trung tâm CNTT và truyền thông thuộc Vietsovpetro; Đào Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm tin học Vietcombank; Moa Chakrya, Chuyên viên Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia.
"Đối với người quản trị CNTT, đừng nên tự chế ra 'vỏ bọc' công nghệ. Điều đó sẽ làm họ mất đi cơ hội tiến xa hơn, đánh mất giá trị của chính mình", Nguyễn Anh Nguyên, CIO đến từ Unilever chia sẻ tại buổi lễ. "Tôi cho rằng một nhà quản trị CNTT giỏi và có bản lĩnh hoàn toàn có thể trở thành người quản trị kinh doanh tốt".
Theo ông Lê Thanh Tâm, Trưởng đại diện IDG Đông Dương, quy trình lựa chọn các CIO xuất sắc dựa trên nguyên tắc đề cử và phỏng vấn trực tiếp. Ban giám khảo, gồm các đại diện chính phủ và phi chính phủ, đã lựa chọn và đánh giá theo tiêu chí: ảnh hưởng về chiến lược, khách hàng, tài chính, xã hội. "Giải thưởng CIO nhằm ghi nhận cải tiến về kinh doanh và khả năng lãnh đạo chứ không chỉ đơn thuần về công nghệ. Ban giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo, cải tiến, phương thức ứng dụng CNTT hiệu quả nhất vào hoạt động của đơn vị", ông Tâm cho biết.
Cũng trong sáng nay, IDG công bố 10 sản phẩm CNTT truyền thông được ưa chuộng nhất do hơn 1.000 CIO bình chọn. Danh sách bao gồm: máy tính để bàn và laptop của Lenovo; máy in LaserJet của HP; máy chủ thương hiệu IBM; cổng thông tin điện tử Microsoft Sharepoint; tạp chí PC World Việt Nam; hệ thống tường lửa Cisco PIX; chứng chỉ CNTT Cisco cerified network associate (CCNA); giải pháp ERP AccNetERP của Lạc Việt; phần mềm quản lý khách hàng BSC Venus.
Nguyễn Hằng