Thứ tư, 9/8/2006, 03:34 GMT+7

Mạng 4G đầu tiên sử dụng chuẩn WiMax

Ảnh: ST.com.
Ảnh: ST.com.

Với sự hợp tác của Intel, Motorola và Samsung, hãng Sprint Nextel sẽ phát triển hạ tầng mạng này trên toàn nước Mỹ, kèm theo chipset hỗ trợ WiMax di động dùng cho thiết bị điện toán, giải trí cầm tay và các sản phẩm điện tử tiêu dùng tương thích dịch vụ băng thông rộng không dây.

Hạ tầng mạng nói trên dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu của 100 triệu người sử dụng tại Mỹ vào năm 2008. Khách hàng sẽ được tiếp cận một mạng dữ liệu di động trên phạm vi rộng lớn với tốc độ nhanh, chi phí thấp, thuận tiện và có chất lượng đa phương tiện tốt hơn mạng 3G hiện tại.

Cuối năm tới sẽ là giai đoạn cung cấp thử nghiệm. Sau khi đưa vào khai thác trong năm 2008, Sprint Nextel sẽ tiến hành mở rộng vùng phủ sóng. Dự kiến số tiền đầu tư cho mạng băng thông rộng di động 4G này trong năm 2007 sẽ là 1 tỷ USD và thêm khoảng 1,5 - 2 tỷ USD trong năm tiếp theo.

Mạng di động mới của Sprint Nextel sẽ sử dụng băng tầng 2,5 GHz, hiện phục vụ 85% hộ gia đình tại 100 thị trường hàng đầu của Mỹ (cao nhất trong số các nhà cung cấp dịch vụ không dây với băng tầng đơn).

Để hoàn thành mục tiêu nói trên, Sprint Nextel tìm đến sự hỗ trợ của Intel, Motorola và Samsung, những tên tuổi lớn đang thúc đẩy chuẩn WiMax. Ba đối tác này sẽ tích hợp công nghệ băng rộng không dây cho việc liên lạc di động và cung cấp rộng rãi chipset cho những loại thiết bị điện tử tiêu dùng thế hệ mới.

“Thật khó tưởng tượng cuộc sống hiện đại mà thiếu khả năng kết nối không dây hay thiếu Internet”, Gary Forsee, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Sprint Nextel, nói. “Việc kết hợp các tiềm năng tuyệt vời của hai nền tảng băng rộng không dây và di động là một bước nhảy vọt lớn".

P.K.