Thứ năm, 18/5/2006, 09:27 GMT+7

Lớp cử nhân CNTT văn bằng 2 trực tuyến đầu tiên 'ra lò'

Ngày 17/5, tại Hà Nội, 16 sinh viên ngành công nghệ thông tin(CNTT), hệ văn bằng 2 đào tạo qua mạng, đã nhận bằng tốt nghiệp. Họ đại diện cho 10.000 người đang học tập theo phương pháp mới mà trường Đại học Quốc gia TP HCM triển khai trên toàn quốc.

Những cử nhân CNTT đào tạo qua mạng đầu tiên của Việt Nam. (Ảnh: H.H)
Những cử nhân CNTT văn bằng 2 đào tạo qua mạng đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: H.H.

"Phương thức đào tạo mới cho phép tận dụng tối đa thời gian và khả năng tiếp thu của người học. Nếu điều kiện cho phép, sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký nghiên cứu và hoàn tất nhiều tín chỉ một lúc, chủ động rút ngắn thời gian học tập của mình", ông Trương Hải Bằng, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm phát triển Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia TP HCM, nói.

Việc ứng dụng Internet vào giảng dạy cho phép sinh viên chủ động trong nội dung và thời gian nghiên cứu, đặc biệt phù hợp với những người đang công tác muốn nâng cao kiến thức của mình. Theo phương pháp này, sinh viên chỉ học trực tiếp với giáo viên khoảng 30% thời lượng toàn khóa. Thời gian chủ yếu dành cho việc tự nghiên cứu tài liệu qua tài nguyên của chương trình, giáo trình trên CD-ROM để hoàn thành các tín chỉ của khóa học. Khi tích lũy đủ các tín chỉ, các học viên sẽ được tốt nghiệp.

"Học tập theo phương pháp này đòi hỏi sự tự giác rất cao. Đổi lại là sự chủ động lựa chọn thời gian rất phù hợp cho những người thực sự mong muốn nâng cao kiến thức. Việc sử dụng chung tài liệu trên mạng, trao đổi trên diễn đàn hiệu quả hơn các phương pháp truyền thống", anh Nguyễn Minh Đức, sinh viên lớp CN2-K1, phát biểu trong ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp.

Ông Phạm Thanh Trí, Trưởng Văn phòng đại diện Đại học Quốc gia TP HCM tại Hà Nội, cho biết, mô hình đào tạo trực tuyến sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Theo ông Trí, ngoài những ưu điểm đối với người học, phương pháp này tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho chính người dạy. Sinh viên sử dụng chung giáo án, tài liệu trên mạng giúp cho việc nâng cấp, bổ sung các nội dung mới trong giáo trình.

"Hiện tại, chúng tôi đã có chương trình đào tạo bậc học thạc sĩ qua mạng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện kho tài nguyên dữ liệu cho các học viên và nâng cao chất lượng giáo trình và kỹ năng truyền đạt", ông Trí nói.

Hạ Thảo

 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề nhiều người xem
Thị trường điện thoại sang trang mới với Google G1
Xu hướng điện toán đám mây
Những điều kỳ quặc nhìn từ
ảnh vệ tinh Google
Trào lưu laptop mini
Cơn sốt iPhone 3G
Bill Gates giã từ Microsoft
Người mẫu và thiết bị
So sánh Windows XP và Vista