Những xu hướng công nghệ nổi lên qua CeBit 2006
Tại hội chợ công nghệ thông tin vừa kết thúc ở Hanover (Đức), việc chú trọng hơn tới nhu cầu của người tiêu dùng cho thấy công nghệ cao không còn chỉ dành cho những khách hàng cao cấp mà đã được "bình dân hóa" và trở nên đại trà.
Không chỉ có sản phẩm doanh nghiệp, thiết bị điện tử gia dụng đã xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết tại CeBit 2006. Màn hình phẳng, điện thoại di động, máy nghe nhạc được trưng bày song song với phần mềm, máy chủ và hệ thống lưu trữ dung lượng lớn.
![]() |
| (Reuters) |
Những biến đổi lớn nhất dường như chỉ xảy ra ở hai cực của thế giới công nghệ cao, thể hiện rõ nhất qua xu hướng truyền tải hình ảnh trên màn hình cực lớn hoặc màn hình siêu nhỏ.
Màn hình lớn nhất đã thuộc về công ty Panasonic với TV plasma 103 inch, theo sát nút là LG.Philips P7 LCD 100 inch. Màn hình kích thước lớn được dùng để chiếu video và chương trình TV độ phân giải cao (HD).
2006 cũng có vẻ là năm HD bắt đầu bước vào giai đoạn trở thành công nghệ phổ thông. Trong vài tuần tới, đĩa HD DVD đầu tiên của Warner Home Video sẽ có mặt trong các gian hàng. Đầu máy tương thích định dạng này cũng đã xuất hiện trên thị trường còn ở Anh, chương trình HD đầu tiên cũng chuẩn bị được phát sóng.
Nhưng truyền hình trên màn hình khiêm tốn của điện thoại di động cũng diễn ra sôi động không kém. Thiết bị cầm tay của Nokia và LG đã sẵn sàng để trình chiếu các chương trình TV và giải bóng đá World Cup 2006. Người ta đang chờ đợi xem người tiêu dùng sẽ đánh giá như thế nào về công nghệ và khả năng cung cấp dịch vụ của mạng di động.
Một khảo sát gần đây của VnExpress cho thấy khách hàng thực sự muốn xem TV trên thiết bị cầm tay. Tuy nhiên, quyết định nâng cấp điện thoại còn tùy thuộc vào cước phí dịch vụ và nội dung chương trình cho màn hình nhỏ có phong phú và phù hợp hay không. Mối quan tâm lớn đến truyền hình di động cũng một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng của những sản phẩm mang tính cá nhân như máy nghe nhạc, điện thoại, đầu máy chơi game… trong cuộc sống.
Sự kiện được nhắc đến nhiều nhất tại CeBit 2006 là dự án máy tính mini Origami của Microsoft. Đáng tiếc, thời lượng pin quá ngắn (2,5 giờ) và giá thành đắt đỏ (1.000 USD) khiến ít người tin tưởng rằng Microsoft sẽ thành công.
P.T. (theo BBC)
- Giải VietGames sẽ được trao tại ISGAF 2006 (16/03)
- Điện thoại cũ, hỏng lên giá? (16/03)
- Công viên Quang Trung cạnh tranh bằng 'một cửa' (16/03)
- Lịch sử máy tính qua những trang quảng cáo (16/03)
- Google 'mất mặt' vì một thiếu niên 15 tuổi (16/03)
- Đại học tư thục FPT đào tạo chuyên ngành CNTT (15/03)
- Tin vắn ngày 15/3 (15/03)
- WiMax khó thế chỗ Wi-Fi (15/03)
- Hàng loạt cơ hội việc làm thu hút giới IT trẻ (15/03)
- Intel ngừng sản xuất chip Pentium D 920 (14/03)
- Điện thoại di động 'hội tụ' hết thời? (14/03)
- Cách mạng truyền thông đi theo hướng 'web hóa' (14/03)
- Chip RFID sẽ phổ biến như điện thoại di động (14/03)
- TP HCM tìm cách tạo thương hiệu công nghệ thông tin (13/03)
- Tin vắn ngày 13/3 (13/03)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress