TP HCM tìm cách tạo thương hiệu công nghệ thông tin
"Không ít đối tác nước ngoài tới Việt Nam là muốn đến TP HCM trước. Sao chúng ta không phát triển thương hiệu thành phố như một trung tâm công nghệ thông tin (CNTT)?", ông Nguyễn Hữu Lệ, Công ty TMA, đề xuất.
![]() |
| Đại diện Bộ Bưu chính Viễn thông và lãnh đạo TP HCM lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nghiệp CNTT. Ảnh: S.T. |
Theo ông Lệ, thông thường khi đến thị trường mới, các nhà đầu tư CNTT lớn thường tìm hiểu chung về cơ sở hạ tầng của nước đó. Họ trực tiếp tới thăm một số trung tâm có tiếng về lĩnh vực này rồi mới cân nhắc, tìm hiểu từng đơn vị, doanh nghiệp cụ thể. TP HCM là thành phố trẻ, có địa thế thuận lợi, năng động trong phát triển và ứng dụng CNTT nhưng chưa thực sự quảng bá được mình.
"Ấn Độ rộng lớn vậy nhưng nói tới công nghệ cao của nước này người ta thường hay nhắc tới Hyderabad, dù đây là một thành phố mới. Không ít đoàn chính khách cũng đến thăm thành phố này", ông Lệ nói. "Tương tự như vậy, nếu chúng ta xây dựng được thương hiệu CNTT cho TP HCM, sẽ tạo điều kiện quảng bá và thúc đẩy thương hiệu chung về CNTT cho cả nước".
Tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp CNTT hôm 12/3, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, ngành CNTT thành phố đang yếu trong khâu tiếp thị. Vì vậy, Bộ Bưu chính Viễn thông nên xem xét đề xuất một sự kiện chung về CNTT cho ASEAN, có thể là một hội chợ phần mềm ASEAN thường niên. Và TP HCM sẵn sàng là đơn vị đầu tiên đăng cai tổ chức chợ, tạo thương hiệu cho CNTT thành phố và "đánh tiếng" về nền CNTT của Việt Nam.
Cũng theo ông Nhân, nhân lực vẫn là khâu vướng mắc nhất của ngành CNTT địa phương. Thành phố đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn, điển hình như Intel nhưng chưa sẵn sàng có đủ lao động đáp ứng cho họ. Tới đây, Sở Bưu chính viễn thông sẽ trực tiếp gặp các nhà đầu tư, tìm hiểu cụ thể nhu cầu của họ để đào tạo ngay theo đặt hàng. Đồng thời, Sở này nên cùng các ngành liên quan biên soạn một cuốn sách chuyên về đào tạo CNTT, đưa lên mạng Internet, giúp các doanh nghiệp, đối tác có nhu cầu dễ tra cứu, tìm địa chỉ.
"Chúng ta đã nhiều lần họp bàn, lên chương trình về nhân lực cho CNTT nhưng chưa đạt kết quả như ý muốn. Đây là những công việc nhằm xây dựng thương hiệu chung về đào tạo CNTT cho thành phố, tạo thêm sức hút đối với nhà đầu tư", ông Nhân nhận định.
Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Trần Đức Lai cho biết, TP HCM được đánh giá là đơn vị dẫn đầu cả nước trong ứng dụng, phát triển CNTT và nguồn nhân lực cho ngành. Mật độ điện thoại và Internet của thành phố đã đạt chỉ tiêu trung bình của cả nước tới 2010. "TP HCM cũng thu hút được sự chú ý của các tập đoàn được coi là anh 'cả đỏ' của CNTT trên thế giới", ông Lai nói. "Thành phố cần phát huy hơn để có thể 'gánh' cho các địa phương khác, vì là đầu tàu trong 8 tỉnh được xác định là trọng điểm kinh tế phía Nam".
Thanh Lương
- Tin vắn ngày 13/3 (13/03)
- Công nghệ màn hình chuyển từ LCD và plasma sang SED (13/03)
- 74% người tiêu dùng muốn nâng cấp ĐTDĐ để gửi e-mail (12/03)
- Tự do sáng tạo với Giải cờ tướng máy tính lần II (11/03)
- Tin vắn ngày 11/3 (11/03)
- Máy tính giá rẻ đua nhau ra thị trường (11/03)
- Những công nghệ mới tạo nên sức hấp dẫn của CeBit (11/03)
- Nhiều ngân hàng nước ngoài tham gia Banking 2006 (10/03)
- Bảo vệ bản quyền phần mềm sẽ được tăng cường trong 2006 (10/03)
- Cải cách hành chính sẽ chậm nếu không ứng dụng CNTT (10/03)
- Mạng xã hội - trào lưu mới của thế giới Internet (10/03)
- Google mua công ty chuyên về trình xử lý văn bản (10/03)
- Triển lãm thiết bị an ninh xã hội còn ít sản phẩm (09/03)
- Tin vắn ngày 9/3 (09/03)
- RFID cần ít nhất 15 năm mới có thể thay thế mã vạch (09/03)




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress