Thứ năm, 9/3/2006, 03:11 GMT+7

Triển lãm thiết bị an ninh xã hội còn ít sản phẩm

Từ ngày 6-9/3, triển lãm quốc tế về thiết bị an ninh xã hội lần đầu tiên tại Việt Nam (VN-Security 2006) diễn ra tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội. Sự kiện được tổ chức với sự góp mặt của 25 doanh nghiệp trong và ngoài nước tại 40 gian hàng trưng bày.

Sản phẩm được các đơn vị đem đến triển lãm chủ yếu là các hệ thống camera giám sát, kiểm soát ra vào, hệ thống báo động, chống đột nhập, các loại thẻ từ... Còn lại là các gian hàng trưng bày áo giáp chống đạn, hệ thống tập bắn, thiết bị quan sát ban đêm, chó nghiệp vụ và khóa chống trộm.

Nếu ưa thích các thiết bị quân sự, khách tham quan có thể tìm hiểu sản phẩm của công ty dịch vụ và kỹ thuật An ninh và vận hành thử mô phỏng hệ thống "Thiết bị bắn tập bằng laser và xử lý ảnh phục vụ huấn luyện trong an ninh quốc phòng". Hệ thống này bao gồm một khẩu tiểu liên AK cũ kỹ được gắn bộ gá đầu nòng súng chứa hệ điện tử phát xung laser và mạch phát hồng ngoại điều khiển tạo giả âm thanh hỏa lực PWA-388, hệ bia tính điểm và một máy tính xách tay với cấu hình đòi hỏi RAM 128 MB, ổ cứng 10 GB với tốc độ 1,2 GHz, sử dụng hệ điều hành Windows XP. Máy tính này sẽ chứa sẵn phần mềm xử lý ảnh báo điểm số tính trong ô định vị trọng tâm vết laser và phần mềm quản lý huấn luyện. Sản phẩm có xuất xứ từ đề tài thuộc Bộ Khoa học công nghệ năm 2005.
Mô phỏng hệ thống tập bắn laser.
Mô phỏng hệ thống tập bắn laser.

Các sản phẩm quân dụng khác có thể nhìn thấy tại hội chợ là những bộ quần áo chống đạn hoàn chỉnh, áo giáp và lá chắn mẫu đã được thử nghiệm bằng đạn thật có xuất xứ từ Pháp của tập đoàn Eltra Aeronautics. Ngoài ra, triển lãm còn là nơi trưng bày "các thiết bị" sống có khả năng phát hiện ma túy, chất nổ của công ty thương mại và dịch vụ bảo vệ Đại Việt: chó nghiệp vụ.

Về mặt an ninh xã hội, phần lớn sản phẩm được các doanh nghiệp trong và ngoài nước đưa đến triển lãm là các hệ thống theo dõi giám sát ra vào cơ quan và hệ thống chấm công. Thay thế cho những chiếc máy dập thẻ bằng tay cũ kỹ, các hệ thống này sử dụng nhiều công nghệ nhận dạng khác nhau từ phương pháp đơn giản nhất là thẻ từ, thích hợp cho các công ty, cơ quan muốn quản lý nhân viên của mình, đến các phương thức nhận dạng bằng vân tay, mống mắt, khuôn mặt.

Đồng thời tại triển lãm cũng xuất hiện nhiều loại máy làm thẻ từ khác nhau từ của Hàn Quốc, Hong Kong đến Mỹ với giá từ 2.000 USD đến 8.000 USD. Phần lớn các loại máy này đều in thẻ trên những phôi bằng chất liệu tổng hợp như nhau nhưng giá có sự chênh lệch là do chất lượng của lớp tráng nylon bảo vệ bên ngoài thẻ. 

Sản phẩm máy in thẻ xuất xứ từ Mỹ có giá 8000 USD.
Sản phẩm máy in thẻ xuất xứ từ Mỹ có giá 8.000 USD.

Khi được hỏi về sự khác biệt của sản phẩm trong số rất nhiều mặt hàng kiểm soát ra vào cùng loại hiện diện trong triển lãm, ông Cao Hoàng Hải, nhân viên kinh doanh thuộc Công ty thương mại và đầu tư phát triển công nghệ Techpro, cho biết: "Đối với thị trường thiết bị theo dõi ra vào ở Việt Nam, đặc điểm duy nhất tạo ra sự khác biệt cho mỗi hệ thống không tùy thuộc nhiều vào các đặc điểm công nghệ mà nằm ở các chương trình phần mềm quản lý". Ví dụ hệ thống mà Techpro cung cấp là các thiết bị hiệu IDTeck của Hàn Quốc tích hợp cùng lúc nhiều phần mềm quản lý khác nhau: quản lý nhân viên ra vào, giờ giấc đi làm, và cả các máy quay theo dõi trong giờ, đặc biệt, toàn bộ số liệu thu được sau đó có thể sử dụng trực tiếp để đưa vào hệ thống tính lương cho công nhân. Cũng theo ông Hải, chi phí lắp đặt một hệ thống ra vào như vậy cũng không cao đối với các doanh nghiệp, tối thiểu là 1.000 USD, và được bảo hành 24/24 trong vòng 12 tháng.

Công nghệ nhận dạng không chỉ được dùng cho những hệ thống cửa ra vào mà còn có thể ứng dụng cho các thiết bị công nghệ thông tin khác. Công ty Futronic của Hong Kong tạo ra sự khác biệt với các sản phẩm khác tại triển lãm khi giới thiệu công nghệ sử dụng vân tay để truy cập vào máy vi tính và mạng Internet. Phần mềm do công ty này thiết kế cho phép nhận dạng 1.000 dấu vân tay khác nhau sử dụng trên một máy PC. Mỗi khi muốn truy nhập và vận hành các chương trình trên máy, người sử dụng sẽ đặt ngón tay đã lưu dấu vân lên thiết bị ngoại vi Futronic Fin'Lock có kích thước bằng một chiếc điện thoại di động thông thường, quá trình đăng nhập sẽ tự động được thực hiện mà không yêu cầu người sử dụng phải mất thời gian gõ bằng bàn phím.

Truy nhập máy tính bằng vân tay.
Truy nhập máy tính bằng vân tay.

Tuy nhiên, triển lãm vẫn chưa thu hút được nhiều quan tâm của người dân và các đơn vị kinh doanh. Một mặt do đây là lần đầu tiên tại VN có một triển lãm các thiết bị an ninh được tổ chức, mặt khác nhu cầu sử dụng các hệ thống này của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay còn chưa thực sự phổ biến.

Đối tượng đến tham dự phần lớn là các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý nhân lực và những nhóm sinh viên đang theo học các ngành có liên quan như công nghệ thông tin hay tự động hóa. Cao Hoàng Anh, sinh viên lớp tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: "Em mong muốn được học hỏi nhiều hơn từ các sản phẩm thực tế có mặt trong triển lãm, tuy nhiên, các sản phẩm cảm ứng tại đây vẫn còn hạn chế về số lượng và mẫu mã".

Hơn nữa, triển lãm diễn ra trong những ngày thời tiết không thuận lợi, mưa ẩm khó chịu đã ngăn cản phần nào ý muốn của những khách hàng có nhu cầu. Thêm vào đó, phần lớn sản phẩm được trưng bày đều là các hệ thống chiếm nhiều không gian, nên số lượng thiết bị có mặt tại triển lãm không thực sự phong phú. Nhiều gian hàng không trưng bày sản phẩm mà chỉ có những hình ảnh giới thiệu.

Bài và ảnh: Nguyễn Hà