Thứ bảy, 4/3/2006, 11:07 GMT+7

Người Đan Mạch phải vào mạng để tránh bị cách ly

(BBC)

Dự án chính phủ điện tử mới của quốc gia Bắc Âu này đã được nhận giải thưởng về đổi mới của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng những ai không có khả năng truy cập Internet sẽ gần như bị loại ra khỏi cộng đồng.

Đan Mạch là nước đầu tiên trên thế giới cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. "Cuộc sống của tôi đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết", Lausgard Mikael, một người tán thành chính sách này, cho biết. "Tôi phải bảo quản 3 chồng tài liệu lớn chứa những giấy tờ cần thiết trong suốt 5 năm qua. Giờ đây, tôi lưu mọi thứ trên mạng. Do vậy, tôi không còn phải ôm cả tập giấy tờ mỗi khi cần gặp công ty bảo hiểm hay các nhà chức trách địa phương...".

Bắt đầu từ tháng 2, những công ty hợp tác với các tổ chức nhà nước phải gửi hóa đơn qua mạng. Khoảng 15 triệu giao dịch trước đây từng được xử lý trên giấy tờ hiện đã được quản lý trực tuyến. Claus Juhl, thuộc ủy ban điện tử hóa Digital Task Force của chính phủ Đan Mạch, khẳng định: "Chúng tôi đã tiết kiệm chi phí khoảng 125 triệu USD. Đây là một con số đáng nể với một đất nước chỉ có 5 triệu dân".

Karsten Frandsen, Giám đốc chi nhánh thuộc hệ thống siêu thị Co-op, cũng tuyên bố họ đã giảm chi phí cho mỗi hóa đơn từ 2,5 USD xuống 1,4 USD.

Một thay đổi khác là mọi công dân Đan Mạch sẽ phải đăng ký một tài khoản ngân hàng duy nhất, thay thế séc, tiền mặt.. để thực hiện các giao dịch với nhà nước.

Tuy nhiên, Jeppe Stransberg, người chỉ trích dự án điện tử, cho rằng việc buộc mọi người tuân theo chính sách như thế không phải một giải pháp hay. "Không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với cơ chế này", Stransberg nói. "Khi chính phủ và phương pháp quản lý điện tử đã trở nên phổ biến, một phần nhỏ người dân không quen với cơ chế này sẽ bị cách ly khỏi xã hội".

Chính phủ Đan Mạch thừa nhận vấn đề này nhưng khẳng định đây sẽ vẫn là chính sách bắt buộc.

T.N. (theo BBC)