Thứ sáu, 3/3/2006, 10:18 GMT+7

Oracle và Microsoft cùng 'khiêu chiến' với Google

(CNet)

Trong 6 tháng tới, Microsoft dự định sẽ giới thiệu một công cụ tìm kiếm "hiệu quả hơn" của Google tại Mỹ và châu Âu. Còn Oracle cũng chuẩn bị hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thông tin nằm sâu trong cơ sở dữ liệu, e-mail và nhiều ứng dụng khác.

Neil Holloway, Chủ tịch Microsoft tại châu Âu, châu Phi và Trung Đông, khẳng định họ không hề có ý định đưa công cụ tìm kiếm mới vào Windows Vista mà sẽ tích hợp trong các ứng dụng truyền thông như Windows Messenger và Hotmail

Tập đoàn có trụ sở tại Redmond, Washington (Mỹ) hẳn đã rút ra bài học khi cố đánh bại trình duyệt của Netscape và phần mềm nghe nhìn RealNetworks. Họ đã đưa mã Media Player vào trong hệ điều hành Windows và bị Ủy ban châu Âu buộc tội vi phạm luật chống độc quyền. Hơn nữa, không như nhiều ứng dụng khác phải dựa dẫm vào Windows, việc hạ gục công cụ Google không hề đơn giản bởi nó hoạt động trực tiếp trên web và không dính dáng tới Microsoft.

Ngoài ra, giới quan sát khẳng định rằng "tốt chưa chắc đã đủ để chiếm trọn trái tim của người sử dụng từ lâu đã dành cho một chuẩn tìm kiếm khác".

Trong khi đó, Oracle cũng vừa giới thiệu bộ Oracle Secure Enterprise Search 10g, hỗ trợ truy cập thông tin nội bộ dễ dàng, đồng thời tạo ra những giới hạn về quyền sử dụng cho nhân viên trong các doanh nghiệp.

Oracle cho biết công cụ này không chỉ xuất nội dung từ cơ sở dữ liệu của họ mà còn từ mọi hệ thống database có liên quan. Nó còn "sục sạo" trong hệ thống file ẩn dưới các ứng dụng ERP và CRM như của Siebel, J. D. Edwards, PeopleSoft, Oracle và SAP.

Những nguồn dữ liệu khác mà công cụ có khả năng lập chỉ mục gồm hệ thống e-mail, tài liệu, cổng, máy chủ web và bất cứ nguồn nào có thể tiếp cận qua giao thức HTTP và Secure HTTP. (Google tháng trước đã phối hợp với hãng cố vấn công nghệ BearingPoint để xây dựng bộ tìm kiếm thông tin doanh nghiệp tương tự).

Mọi người có thể sử dụng công cụ mới trực tiếp qua giao diện web. Oracle Secure Enterprise Search 10g sẽ được phát hành với giá 30.000 USD/CPU.

T.N. (theo CNet, TechWeb)