Thứ tư, 18/1/2006, 09:11 GMT+7

Giải toả đất chậm, khu công nghệ cao TP HCM 'mất khách'

Khởi công một dự án tại Khu công nghệ cao TP HCM. Ảnh:
Lễ khởi công một dự án tại SHTP. (Ảnh từ website của SHTP).

Theo ông Phạm Chánh Trực, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao (SHTP) TP HCM, công tác giải toả mặt bằng quá chậm, đất thu hồi không liền mạch là vướng mắc lớn nhất của SHTP, dẫn đến không ít nhà đầu tư phải bỏ tới những khu công nghiệp khác.  

Ông Trực cho biết, thời gian qua, SHTP luôn trong thế bị động vì không thu hồi đủ mặt bằng để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, theo đúng tiến độ thoả thuận với nhà đầu tư. Đối tác không thể bỏ "thời gian nóng" ra chờ đất và năm 2005, công trình trọng điểm này của thành phố mất ít nhất 3 vị khách tiềm năng. 

Năm 2005, SHTP đã tiếp hơn 80 nhà đầu tư, phần lớn đến từ Bắc Mỹ và châu Á: Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đồng thời, Ban quản lý SHTP cũng trực tiếp đi vận động đầu tư ở Nhật Bản, Đài Loan, Đức, Mỹ...

Đến nay, SHTP có 16 dự án được phép đầu tư, gồm 9 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn là 107,5 triệu USD và 7 dự án trong nước với tổng vốn 933,6 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều tập đoàn, công ty công nghệ cao lớn trên thế giới và trong nước, như: Tập đoàn Nidec (Nhật Bản), Công ty Sonion (Đan Mạch), FPT (Việt Nam)... Hiện 5 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, các đơn vị còn lại đang xây dựng. (Nguồn SHTP)

Cũng theo ông Trực, hiện nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch sang các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. "Cạnh tranh thu hút đầu tư sản xuất công nghệ cao, phát triển dịch vụ, tham gia vào các công đoạn nghiên cứu và triển khai, đang ngày càng quyết liệt hơn. Thành phố phải sẵn sàng về đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ gia tăng khác, tương ứng tầm vóc khu công nghệ cao mới có thể tận dụng được cơ hội lớn", ông nói. "Thế nhưng, chúng ta chưa xuất hiện trên thị trường trong tư thế thực sự sẵn sàng như thế".

Trưởng ban SHTP cho rằng, khu công nghệ cao cần một cơ chế đặc biệt cho công tác xây dựng hạ tầng, hoạt động tài chính và tập hợp lực lượng trí thức. Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng chưa có tiền lệ trong việc hình thành, xây dựng và phát triển mô hình khu công nghệ này nên cần mời các ĐH lớn của quốc tế tham gia hợp tác để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao. 

Dự kiến trong năm 2006, SHTP cơ bản hoàn thành các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 trên khoảng 300 ha, triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2 trên diện tích 600 ha và đưa phân khu sản xuất công nghiệp vào hoạt động. Khu công nghệ này cũng sẽ xây dựng trung tâm đào tạo và 2 phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ vi mạch bán dẫn và công nghệ nano.

Thanh Lương

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao