Thứ ba, 17/1/2006, 05:41 GMT+7

Hà Nội, TP HCM chú trọng phát triển CNTT

Ảnh
Ảnh: Anh Tuấn

Sở Bưu chính Viễn thông TP HCM đề ra kế hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông năm 2006, theo đó tất cả quận huyện, sở ngành quan trọng sẽ hoàn thành giai đoạn 1 triển khai ứng dụng. Hà Nội đặt mục tiêu đi đầu về chính phủ điện tử.

Năm nay, 100% quận huyện sẽ ứng dụng GIS xây dựng hệ thống CNTT, kết nối qua mạng truyền dẫn tốc độ cao và cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho người dân. Điều này giúp cơ quan quản lý nhà nước xử lý dữ liệu nhanh, chính xác, đồng thời các cấp lãnh đạo cũng có thông tin đầy đủ, kịp thời. Dự kiến mức giải ngân là 100 tỷ đồng, tập trung vào các dự án CNTT ứng dụng tại các quận huyện, sở ngành và triển khai từ nguồn vốn ODA.

Bên cạnh đó, TP HCM sẽ đưa vào hoạt động Cổng giao dịch doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2007 có 2.000 công ty giao dịch và 10.000 đơn vị tham gia cung cấp thông tin. Các chương trình đào tạo trong lĩnh vực CNTT cũng được hỗ trợ triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng và nâng cao trình độ CNTT trong doanh nghiệp.

Theo ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông TP HCM, trong giai đoạn 2006 - 2010, địa phương sẽ hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển CNTT, điện tử và thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp này. Ngoài ra, Sở sẽ tham mưu trình UBND thành phố chính sách hỗ trợ khu công nghiệp phần mềm để thu hút đầu tư, ứng dụng CNTT nhằm mở rộng thị trường và phát triển công nghiệp.

Mục tiêu phát triển CNTT - viễn thông phía Nam năm nay còn là xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành, tăng cường quản lý bưu chính, viễn thông và Internet. Theo đó, công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động như quy hoạch hệ thống cáp trên địa bàn thành phố, quản lý tần số, xây dựng nội dung và quy trình bảo đảm an toàn thông tin, thông suốt liên lạc trong các tình huống khẩn cấp rất được chú trọng.

Ngoài ra, 6 chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý nhà nước và doanh nghiệp cũng sẽ được triển khai. Kế hoạch này nhằm nâng cao trình độ theo chức danh cũng như bổ sung kiến thức quản lý cho lãnh đạo CNTT, đồng thời phối hợp với trường, viện, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chuẩn cán bộ CNTT.

Trong khi đó, thủ đô Hà Nội cũng lên kế hoạch năm nay phải tạo được bước đột phá cơ bản, tạo tiền đề cho xây dựng và phát triển một xã hội điện tử mà trước mắt là thực hiện thành công chính phủ điện tử, thương mại điện tử, xây dựng công nghệ CNTT thành kinh tế chủ lực.

"Chúng tôi sẽ phấn đấu để đến 2007 Hà Nội là thành phố đi đầu về chính phủ điện tử. Ngoài ra, Cổng giao tiếp điện tử của thành phố cũng sẽ được chú trọng tăng tính hiệu quả", ông Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội, tiết lộ. "Năm nay, 12 sở ngành sẽ tham gia các dịch vụ hỏi đáp trực tuyến và có 2 quận, 1 sở cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Hanoi Portal. Mạng WAN của thành phố cũng sẽ được đưa vào hoạt động".

Ngoài ra, Sở Bưu chính Viễn thông thủ đô cũng đề ra một số chỉ tiêu thực hiện trong năm gồm 100% mạng cục bộ tại các địa phương và ban ngành được thiết lập và hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ trung bình máy tính các nhân/người làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước tăng khoảng 10-15%. Thực hiện kết nối 100% bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính tại các sở, ngành, quận, huyện (39 đơn vị) và thí điểm kết nối với tất cả các phường xã của 1-2 quận huyện với cổng giao tiếp điện tử.

Song Hằng

 
Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao