Chủ nhật, 25/12/2005, 07:31 GMT+7

Nhìn thế giới to bằng công nghệ nhỏ

Sudhanshu Saria
Sudhanshu Saria, sinh viên trường Ithaca, tham gia cuộc thi. (AP)

Nhà lớn, ôtô to, địa vị cao... phương châm sống hiện đại là mọi người cần "nghĩ hoành tráng". Trong khi đó, một chủ nhiệm khoa thuộc trường đại học Ithaca ở Mỹ lại khuyến khích sinh viên "nghĩ hẹp" bằng một cuộc thi với phần thưởng 5.000 USD cho ai chiến thắng.

Chủ nhiệm Dianne Lynch kêu gọi sinh viên tại mọi trường học trên toàn nước Mỹ tham gia so tài bằng những đoạn phim ngắn 30 giây quay trên điện thoại di động. Lynch tin rằng cuộc thi sẽ mang đến giá trị hàn lâm nhất định.

Điện thoại di động hiện có thể chụp ảnh, nghe nhạc, chơi game và kết nối Internet. 130 triệu người Mỹ đang sở hữu camera phone và một nửa trong số đó được trang bị khả năng quay video. "Từ trước đến giờ, chúng tôi luôn yêu cầu sinh viên phải nghĩ xa trông rộng. Con người cũng đã phát triển sản phẩm cao dần từ radio đến TV rồi tới màn hình rộng cùng những bộ phim hoành tráng gây chấn động. Đột nhiên, tình thế đảo ngược và mọi thứ càng ngày càng... teo nhỏ đi", Lynch nói.

Qua những sự kiện như bão Katrinavụ đánh bom London, camera trong điện thoại di động đã cung cấp cho các đài truyền hình và báo chí những hình ảnh chân thực và kịp thời nhất về thảm họa.

"Phim trên điện thoại sẽ bị giới hạn về tầm nhìn bởi màn hình nhỏ và bạn cũng cần có khả năng kể một câu chuyện ngắn gọn nhưng vẫn toát lên được ý tưởng", Sudhanshu Saria, sinh viên năm cuối tại trường Ithaca, tỏ ra rất quan tâm trước những thách thức khi phải xoay sở với một chiếc điện thoại màn hình 1 - 2 inch. "Bạn cũng không thể có những cảnh rộng hay nhộn nhịp. Hình ảnh cần thực sự đơn giản, dễ nhìn và chủ yếu sẽ là những pha cận cảnh". Saria ban đầu cho rằng cuộc thi được tổ chức vì mục đích quảng cáo, nhưng hy vọng đây cũng sẽ là cơ hội để thế hệ của cậu "diễn đạt bằng một ngôn ngữ mới, theo một cách suy nghĩ mới".

P.T. (theo CNN)