Thứ tư, 7/12/2005, 09:26 GMT+7

Intel sẽ tập trung vào công nghệ 45 nm

Hầu hết mọi người đều chắc rằng vi cấu trúc thế hệ mới của Intel sẽ dựa trên Merom 65 nm. Tuy nhiên, theo những thông tin bị rò rỉ gần đây, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng.

Theo trang Tom's Hardware, Intel dự định sẽ phát hành gần 20 mẫu thiết kế chip khác nhau trong vòng 8 quý sắp tới nhằm duy trì vị trí thống trị của họ trên thị trường desktop, di động và doanh nghiệp.

Tom's Hardware khẳng định, cơ sở sản xuất Fab D1D mà Intel giới thiệu với 80 nhà phân tích và phóng viên tuần trước đủ mạnh để phát triển chip lõi kép, 4 lõi, thậm chí 8 lõi, không chỉ theo công nghệ 65 nm mà cả 45 nm.

Conroe, thiết bị xử lý lõi kép cho desktop thế hệ mới, sẽ xuất hiện trong quý III/2006 với bộ nhớ đệm L2 (cache) 4 MB. Ngoài ra, Intel cũng phát hành Allendale 2 MB cache L2. Giống như Conroe, Merom cũng được trang bị 4 MB và 2 MB cache L2.

Đầu 2007, Intel được cho là sẽ công bố Millville 1 MB cache nhưng chưa rõ sẽ tích hợp trong máy tính xách tay hay để bàn.

Tiếp đó, vào khoảng giữa 2007, Stealey, chip cho thiết bị di động đơn lõi 512 KB cache L2 và thiết bị xử lý trên desktop Cedar Mill 512 KB, 1 MB và 2 MB cache L2, cũng được trình làng.

Intel sẽ không sử dụng thương hiệu Pentium cho cấu trúc chip thế hệ mới trong thiết bị di động, mà chỉ đơn giản gọi là Core với hậu tố Solo (đơn lõi) và Duo (lõi kép).

Yonah1 là chip đơn lõi, được phát triển trực tiếp từ Pentium M Dothan, sẽ xuất hiện với cache L2 1 MB và 2 MB, trong khi Yonah2 lõi kép có 2 MB cache L2. Yonah sẽ hoạt động với 3 mức điện năng: chuẩn, thấp và cực thấp.

Hãng đối thủ AMD đã xây dựng sản phẩm với công suất 512 MB và 1 MB cache L2 cho những chip có cùng xung nhịp và có vẻ như Intel đang thực hiện bước đi tương tự.

T.N. (theo The Register, Tom's Hardware)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao