Thứ năm, 24/11/2005, 03:26 GMT+7

BKIS đã có 50 chuyên gia an ninh mạng

Một góc trong Trung tâm BKIS

"Dù đã có được thiết bị, công nghệ đạt chuẩn quốc tế, thành công và tài sản lớn nhất của chúng tôi vẫn là nguồn nhân lực", Giám đốc BKIS Nguyễn Tử Quảng đánh giá sau khi hoàn thành giai đoạn 3 dự án nâng cấp Trung tâm an ninh mạng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Sau hai năm triển khai dự án hiện đại hóa Trung tâm với số vốn được Chính phủ đầu tư là 49 tỷ đồng, BKIS đã được trang bị một số lượng lớn thiết bị mạng, an ninh chuyên dụng, kiểm định chất lượng mạng và phòng thí nghiệm an ninh mạng hiện đại hàng đầu khu vực, đạt chuẩn quốc tế.

"Hiện tại, với công nghệ đã có trong tay, các chuyên gia của Trung tâm có thể giả lập được mô hình của hầu hết các hệ thống mạng ở Việt Nam", ông Nguyễn Tử Quảng khẳng định. "Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng khi tư vấn, thiết kế giải pháp an ninh cho bất kỳ hệ thống mạng nào ở trong nước".

Nếu như trước năm 2002, BKIS bước vào hoạt động chỉ với 4 người thì giờ đây, đơn vị này đã có hơn 50 chuyên gia an ninh mạng. "Có thể nói rất ít Trung tâm an ninh mạng trong nước có được số lượng chuyên gia đó", Giám đốc BKIS bày tỏ. "Gần đây, một doanh nghiệp là khách hàng lớn của chúng tôi bị mất toàn bộ dữ liệu lưu trữ trong 5 năm chạy trên hệ thống máy đặc biệt. Và BKIS đã xử lý được vì nhân viên của Trung tâm từng tập dượt tình huống tương tự".

Trung tâm BKIS (www.bkav.com.vn) hiện là nhà tư vấn an ninh mạng cho hầu hết các cơ quan của Chính phủ và là đại diện của Việt Nam trong Hiệp hội các tổ chức cứu hộ sự cố máy tính của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APCERT). Sắp tới, Trung tâm sẽ mở một loạt các khóa đào tạo an ninh mạng cho quản trị mạng các đơn vị nắm giữ cơ sở hạ tầng mạng trong nước và tất cả những kỹ sư quan tâm đến lĩnh vực này.  

Nguyễn Hằng