Thứ ba, 25/10/2005, 09:01 GMT+7

Thị trường ĐTDĐ đạt 200 triệu sản phẩm quý III

Theo hãng nghiên cứu toàn cầu IDC, số lượng điện thoại di động (ĐTDĐ) được xuất xưởng trên toàn thế giới đã tăng 19,1% hàng năm, 8,8% trong quý III năm nay, và đạt 208,3 triệu thiết bị được tiêu thụ.

Những mẫu mới hoặc cải tiến đã nâng cao tốc độ tăng trưởng. Năm nhà cung cấp điện thoại lớn nhất là Nokia (32%), Motorola (18,6%), Samsung (27%), LG (15,5%) và Sony Ericsson (13,8%).

"Năm trước, sản lượng theo quý không thể đạt tới con số 200 triệu cho đến cuối quý IV, do nhiều công ty sản xuất điện thoại đã tích trữ và để dành những mẫu mới, với mục đích tung ra vào đúng dịp mua sắm lớn nhất trong năm - mùa Giáng sinh", Ramon Llamas, chuyên gia phân tích của IDC, cho biết.

Theo hãng nghiên cứu Gartner, khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm hầu hết doanh số điện thoại bán ra, khoảng 25% trong 2004, và sẽ tăng lên 1/3 vào 2009. Tổng số điện thoại di động được tiêu thụ ở Ấn Độ năm trước là 21 triệu và khoảng 34 triệu năm nay. Dù doanh số từng quý không được xác định rõ, số thuê bao ở nước này đã đạt 50,8 triệu trong tháng 9/2005. Trong khi đó, Trung Quốc ước tính sẽ kết thúc năm 2005 với 85 triệu sản phẩm từ 68 triệu năm ngoái.

Gartnet dự kiến chỉ riêng hai quốc gia đông dân nhất toàn cầu cũng sẽ chiếm gần 200 triệu ĐTDĐ năm 2007, nhưng Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để đạt 139 triệu sản phẩm vào năm 2009.

4 năm nữa, thế giới sẽ có khoảng 40% người dân sử dụng ĐTDĐ và biến nó thành thiết bị điện tử phổ thông nhất trên trái đất. Doanh số điện thoại đạt 779 triệu sản phẩm năm nay, tăng 16% so với 2004. Giá trung bình mỗi chiếc điện thoại cũng giảm từ 174 USD năm 2004 xuống còn 161 USD 4 năm tới.

T.N. (theo Financial Express)