Internet là nỗi lo lớn nhất của các bậc phụ huynh
Bọn trẻ chơi bời với bạn bè xấu, tham gia những hoạt động xã hội hay rủi ro khi tiếp xúc với người lạ không khiến 94% các ông bố bà mẹ lo lắng bằng việc chúng vào mạng mà không bị kiểm soát.
61% trong số 2.322 người tham gia cuộc điều tra của hãng nghiên cứu Zone Labs (Mỹ) sợ rằng con cái họ sẽ vô tình tiếp xúc với những kẻ đồi bại trong chat room, trong khi 16% lo ngại ảnh hưởng của website khiêu dâm.
Hầu hết mọi người không đánh giá những rủi ro liên quan đến spyware và nạn ăn cắp thông tin cá nhân sẽ có tác động nào đó tới trẻ em. Chỉ 8% chọn phishing và 3% khác tin rằng phần mềm gián điệp là nguy cơ số một cho con cái mình.
Ngược lại, virus và spyware là mối nguy hiểm không thể coi thường với người lớn. Những chương trình phá hoại này là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ lộ số thẻ tín dụng và mật khẩu, nhưng vẫn chỉ có 50% người tiêu dùng chịu cài tường lửa, trong số đó cũng chỉ chưa tới 23% trang bị bộ bảo mật đầy đủ để bảo vệ máy tính.
Zone Labs đã phát hành cổng giáo dục safe.zonelabs.com, nơi mọi người có thể tải hướng dẫn miễn phí "Làm thế nào để bảo vệ gia đình khi online" với mong muốn góp phần hỗ trợ phụ huynh bảo vệ an toàn cho trẻ em. Ví dụ, hãng khuyên nên đặt máy tính trong phòng sinh hoạt chung hay phòng khách. "Bọn trẻ sẽ có tâm lý lo sợ mỗi khi mẹ mình đi ra đi vào, và cảm thấy bất an hơn so với khi chúng lướt web trong phòng riêng với cửa đã đóng kín", Zone Labs khẳng định.
Tuy nhiên, điện thoại di động cũng đang trở thành một nguy cơ mới thách thức các gia đình. "Nguy hiểm xuất phát từ tin nhắn nhanh, quá trình trao đổi ảnh, video, và thậm chí qua những cuộc đàm thoại. Hiện nay số trẻ em sử dụng điện thoại ngày một cao và chúng có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt theo dõi của cha mẹ", Zone Labs khuyến cáo.
T.N. (theo Internet News)