Thứ tư, 14/9/2005, 08:13 GMT+7

'Việt Nam là thị trường quan trọng đối với Ericsson'

Carl-Henric Svanberg.
Carl-Henric Svanberg.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tuần qua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Carl-Henric Svanberg của hãng điện thoại Thụy Điển, đã khẳng định những kế hoạch đầu tư lâu dài tại đây.

“Việt Nam hiện nay là một trong những nước có tỷ lệ phát triển số thuê bao viễn thông cao nhất thế giới. Việt Nam có dân số trẻ, đa phần là trí thức, ham học hỏi và dễ dàng nắm bắt công nghệ, do đó có tiềm năng phát triển rất lớn”, Svanberg nói. "Hơn nữa, chính phủ nước này đã nhìn xa trông rộng, xác định viễn thông là cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhờ đó thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện những kế hoạch lâu dài cùng chính sách hợp lý hỗ trợ ngành công nghiệp phát triển”.

Dù số thuê bao ở Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm qua, hiện mới chỉ có 15% dân số sử dụng dịch vụ điện thoại. Đây thực sự là cơ hội còn bỏ ngỏ cho nhà cung cấp dịch vụ địa phương và các hãng viễn thông như Ericsson.

Svanberg giới thiệu một số giải pháp cho những thách thức mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ đang gặp phải. Ví dụ, dự án Capacity Growth của Ericsson sẽ tăng thêm sức chứa, mở rộng mạng cho cơ sở hạ tầng hiện tại với chi phí đầu tư thấp. Với kế hoạch Ericsson Expander, nhà cung cấp có thể mở rộng thị trường kinh doanh đến khu vực mới, hướng tới những thuê bao mới, đồng thời giảm tới 30% CAPEX và OPEX so với giải pháp hiện nay. Bên cạnh đó, Managed Capacity xây dựng mô hình quản lý linh động, cung cấp dung lượng và khả năng phủ sóng tại các khu vực vào bất cứ thời điểm nào khi có nhu cầu.

Chủ tịch hãng điện thoại Thụy Điển khẳng định văn phòng đại diện của công ty tại Việt Nam sẽ kết hợp chặt chẽ với nhà điều hành mạng địa phương để chia sẻ kiến thức và giới thiệu công nghệ mới nhất như 3G, EDGE và những mạng có dây thế hệ mới.

Về xu thế phát triển thị trường toàn cầu, Svanberg nhận định ngành công nghiệp di động đang đạt tốc độ tăng trưởng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, có tới hơn 180 triệu thuê bao đăng ký mới. Tổng cộng, thế giới hiện có khoảng 1,9 tỷ thuê bao, trong số đó có hơn 1,4 tỷ sử dụng mạng GSM. Dự tính đến cuối 2005, con số thuê bao sẽ vượt mức 2 tỷ. 80% tỷ lệ phát triển diễn ra ở những thị trường mới nổi, trong đó có khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện nay, khách hàng đã quan tâm hơn đến những dịch vụ cho phép họ thể hiện bản thân, như trao đổi thông tin kết hợp hình ảnh, âm thanh, video, text và voice. Svanberg dự đoán doanh thu dữ liệu toàn cầu sẽ tăng từ 61 tỷ USD trong năm nay lên 189 tỷ USD sau 4 năm nữa, và sẽ chiếm hơn 20% toàn bộ nguồn thu của các nhà cung cấp dịch vụ di động.

Về mặt công nghệ, WCDMA, cải tiến từ GSM và mạng 3G, sẽ mở rộng ảnh hưởng tại tất cả các châu lục thời gian tới. Riêng trong quý II, số thuê bao WCDMA đã đạt hơn 28 triệu. Với công nghệ này, nhà phân phối có khả năng cung cấp băng thông rộng di động với thông lượng tương đương ADSL, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm phong phú hơn, bao gồm tải nhạc, phim, TV và ứng dụng doanh nghiệp. Bộ ba điện thoại, Internet và truyền hình sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm và mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ cố định và di động.

"Một xu thế mới xuất hiện là hội tụ di động/cố định. Giải pháp này có thể giảm chi phí vận hành và mang lại những dịch vụ hấp dẫn hơn. Điều quan trọng để thúc đẩy xu thế này là việc triển khai các mạng hoàn toàn dựa trên điện thoại IP softphone", Svanberg nhận định.

P.T.

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao