Thế giới nhạc chuông đang 'kỳ dị' hóa
Nhạc chuông (ringtone) đang trở thành một công cụ thể hiện sự khác biệt cá nhân của người dùng điện thoại di động với những âm thanh quái đản, những đoạn phát ngôn tự do và nhiều nội dung khác khiến người xung quanh đôi lúc phải giật mình.
Tuy hầu hết vẫn mang "tính nhạc", một lượng lớn ringtone hiện nay là những câu nói, hiệu ứng âm thanh và xuất phát từ những nguồn không chính thống. Rất ít thống kê chính xác về phong cách mới này, nhưng thực tế cho thấy chúng đang nổi lên như là trào lưu thời thượng.
"Bẩm cụ, cụ có điện thoại ạ!", giọng nói ê a ngân dài vang lên làm không ít người phải bật cười. Có những ông bố còn thu cả giọng con trai mình và mỗi lần có ai gọi đến là "Bố ơi, bố nghe điện đi ạ". Không chỉ có thế, đôi lúc ta bắt gặp đâu đó tiếng chó sủa theo giai điệu bài Carmen, tiếng cười ma quái, những đoạn cải lương Việt - Anh, thậm chí cả những câu doạ dẫm phát ra từ điện thoại di động...
Không riêng Việt Nam, đoạn nhạc bài "Grind With Me" của Pretty Ricky trong game Super Mario Brothers đang đứng thứ 9 tại bảng xếp hạng những nhạc chuông bán chạy nhất của Billboard. Nội dung của nó dường như đưa người nghe trở về những năm 70, với tiếng "beep" và "boop" hoàn toàn xa lạ nhưng lại đứng trong top 10 suốt 43 tuần liên tiếp tại Mỹ. Trong khi đó, ở Anh, bài Crazy Frog vẫn dẫn đầu danh sách dù giai điệu khá vô nghĩa, chói tai và nghe như tiếng kêu của loài cóc.
"Dùng một bài hát nổi tiếng làm nhạc chuông không còn được ngưỡng mộ như trước nữa, và mọi người giờ đây phải tự tìm cách khác khiến mình nổi bật", Matt Kleinschmit, Phó giám đốc hãng phân tích thị trường Ipsos Insight (Mỹ), nhận định.
Lý do cho sự phát triển doanh thu và đa dạng hoá của nhạc chuông chính là sự phổ biến của điện thoại di động. Theo ước tính, trung bình sẽ có 1/3 số người trên thế giới sở hữu một thiết bị cầm tay trong thời gian sắp tới. Nhiều nhạc chuông truyền thống quá phổ biến đã khiến cho chim muông ở Đan Mạch, Đức và Phần Lan bị nhiễm và bắt chước theo. Các nhà cung cấp dịch vụ di động hiện nay cũng cho tạo điều kiện phép tải về những gì lập dị và quái gở nhất nhằm thu hút người dùng.
Nhạc chuông quá to và sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ đã trở thành một vấn đề ngày càng phổ biến. Đôi khi người dùng dường như không quan tâm đến việc họ đang làm phiền người khác. Điện thoại tại đám tang. Điện thoại tại lễ cưới. Điện thoại trong lớp học. Và tất nhiên, điện thoại trong nhà hàng... gây khó chịu cho mọi người xung quanh.
"Giống như trẻ con muốn khoe một đồ chơi mới, nhiều người cảm thấy hãnh diện với thiết bị thời thượng của mình", đại diện Hiệp hội Internet và viễn thông di động Mỹ, nói. "Nhưng đã đến lúc chấm dứt sự háo hức này lại và cư xử văn minh hơn".
P.T.