Thứ sáu, 5/8/2005, 07:31 GMT+7

Những tính năng nổi bật của Vista Beta 1

Vista, được biết đến nhiều năm qua với tên gọi Longhorn, "kẻ kế nhiệm Windows XP" và thậm chí "Longwait" do sự trì hoãn quá lâu, đã ra mắt tròn một tuần và các chuyên gia kiểm định cũng đã cung cấp cái nhìn gần như hoàn chỉnh về bản thử nghiệm Beta 1.

Mục tiêu của Microsoft khi đưa ra bản Beta 1 chỉ là để chạy thử và nhận phản hồi từ phía giới chuyên gia công nghệ. Đây không phải là phiên bản hoàn thiện nhưng đã mang lại cho người dùng những gì họ mong chờ ở một hệ điều hành tương lai. Người dùng có cơ sở để hy vọng rằng nguy cơ bảo mật và những phiền hà của Windows sẽ có khả năng được xoá bỏ trong phiên bản cuối cùng ra mắt vào năm tới.

Bản thử nghiệm có dung lượng 2 GB, do đó sẽ không có hệ điều hành trọn gói trong một đĩa CD như trước, thay vào đó sẽ là DVD. Cấu hình phần cứng tối thiểu là 3,5 GB với bộ nhớ 512 MB.

Cải tiến đáng chú ý đầu tiên là cách Vista tổ chức và tìm thông tin. Trong Windows XP, người dùng thường bấm nút "Start" để chọn và đặt chương trình theo thứ tự mức độ sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nếu chương trình nào đó không xuất hiện ở mục này, người dùng sẽ "ngập chìm" trong một danh sách dài và phức tạp khi mở mục "All Programs" (Tất cả các chương trình). Với Beta 1, "All Programs" được tổ chức và định hướng tốt hơn. Đặc biệt, khách hàng có thể mở một chương trình bằng cách gõ tên vào hộp tìm kiếm có sẵn trong menu.

Một hộp tìm kiếm nhỏ cũng xuất hiện ở phía trên bên phải cửa sổ, do đó, người dùng không cần thiết phải quay lại menu Start. Hơn thế, kết quả search sẽ lưu trong thư mục ảo cho những lần sử dụng sau.

Tính năng tìm kiếm cải tiến.
Tính năng tìm kiếm cải tiến.

Người dùng hệ điều hành Mac có thể bất ngờ khi thấy Beta 1 có đặc điểm rất giống với chức năng Spotlight trong bản nâng cấp Mac OS X mới nhất. Giao diện người dùng của Vista cũng tương tự Windows XP nhưng rõ ràng và trực quan hơn. Microsoft đã thêm một số thanh công cụ khác nhau như công cụ tìm kiếm thông tin, diệt virus hoặc tự động cập nhật... nhưng người dùng có thể sắp xếp tùy ý vị trí hoặc ẩn chúng đi. Mỗi cửa sổ có đường viền trắng kèm một thanh tiêu đề hiển thị rõ ràng. Biểu tượng các thư mục mô tả một phần nội dung bên trong, ví dụ thư mục ảnh sẽ có biểu tượng là ảnh thu nhỏ của hình trong file.

Vấn đề bảo mật được Microsoft đặt lên hàng đầu trong Vista. Người lướt web sẽ nhận thấy một firewall hệ thống chặn lưu lượng thông tin vào/ra. Beta 1 cũng tích hợp những công cụ diệt virus để tránh nguy cơ lây lan chương trình nguy hiểm trên máy bị nhiễm vào mạng nội bộ, đồng thời hỗ trợ một thanh công cụ để xoá phần mềm độc hại.

Thay đổi bảo mật đáng lưu tâm nhất là phương pháp Vista cung cấp quyền lợi người dùng. Những phiên bản trước của Windows cho người dùng khi ở chế độ quản trị (administrator) để có thể thực hiện bất cứ những gì họ muốn. Điều này đã gây ra nhiều chuyện vấn đề đau đầu về spyware, adware (phần mềm quảng cáo), virus và các loại nguy cơ tương tự khác. Trong chế độ bảo vệ tài khoản người dùng mới của Windows Vista, quản trị cũng phải nhập mật khẩu bất cứ khi nào cài phần mềm hay thay đổi thiết lập hệ thống. Đây là một lớp bảo vệ hiệu quả đã được áp dụng trong hệ điều hành Unix, bao gồm Mac OS X và Linux.

Tuy vậy, giải pháp trên có thể dẫn đến tình trạng người dùng không thể cài được một số chương trình, nhưng các chuyên gia tin tưởng rằng vấn đề tương thích này sẽ được sửa đổi trong phiên bản cuối cùng.

Trong tuần qua, một công ty hỗ trợ hai dự án phi lợi nhuận đã lên tiếng phản đối việc Microsoft lấy tên Vista cho hệ điều này mới của hãng.

Gói phần mềm WorldVistA và Vista Software Alliance ban đầu được phát triển bởi Ủy ban cựu chiến binh Mỹ (Veteran's Administration) nhằm quản lý hồ sơ bệnh ánh và danh sách những viện điều trị cho thương bệnh binh, nhưng dự án đã được mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác trong ngành y tế.

Maury Pepper, Chủ tịch WorldVistA, cho biết Microsoft nhận thức rất rõ dự án này. 200.000 nhân viên của Veteran's Administration sử dụng hệ điều hành Windows và đầu năm nay Microsoft cũng tuyên bố xem xét trở thành nhà tài trợ chính thức cho dự án trên. "Như thể bạn đã sẵn sàng tham gia buổi tiệc thì ai đó hắt cả bình rượu vào người bạn vậy", Pepper nói, bác bỏ ý kiến cho rằng ông chỉ muốn thu hút sự chú ý của công chúng vào dự án mã mở của mình.

Phát ngôn viên của Microsoft cho biết họ đã đăng ký thương hiệu cho Vista, và cũng đã thực hiện một cuộc rà soát để kiểm tra liệu hãng có vi phạm luật thương hiệu không, và khẳng định hãng không xâm phạm quyền lợi của bất cứ công ty nào.

Có vô số tổ chức đã lấy tên Vista. Trước đó, John Wall, Giám đốc điều hành một công ty có tên Vista ở Seatle (Mỹ), cũng tuyên bố sẽ thực hiện cuộc chiến tranh chấp tên gọi này với Microsoft.

P.T. tổng hợp

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao