Thứ sáu, 8/7/2005, 11:07 GMT+7

Số doanh nghiệp phần mềm tại TP HCM tăng 140%

Đó là tỷ lệ tăng của những doanh nghiệp chuyên về phần mềm trong 6 tháng đầu năm 2005 so với 2004. “Các doanh nghiệp cảm nhận được môi trường thuận lợi của ngành phần mềm và đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ”, ông Nguyễn Lạc Hồng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tin học TP HCM, nhận định.

Hiện nay, TP HCM đã triển khai chính sách ưu đãi thuế, đưa vào hoạt động bộ máy quản lý công nghệ thông tin (CNTT), hỗ trợ thị trường, doanh nghiệp… tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp phần mềm tăng tốc.

Theo tiêu chí 50/50 của Hội Tin học TP HCM (HCA) thì doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phần mềm phải có từ 50% ngành nghề đăng ký là phần mềm. Như vậy, TP HCM có khoảng 340 doanh nghiệp, trong đó 6 tháng đầu năm nay con số này là 132, tăng gấp 10 lần so với 2004.

Lượng doanh nghiệp đăng ký những ngành nghề có liên quan đến phần mềm tại TP HCM như: tư vấn giải pháp, đào tạo, thiết kế website, dịch vụ thương mại điện tử… tổng cộng là 982. Có 380 doanh nghiệp loại này đã đăng ký trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 78% - gấp đôi năm trước. Thống kê của HCA cho thấy, thực tế chỉ khoảng 35% trong số các đơn vị đăng ký ngành nghề liên quan đến phần mềm là “sống được”, xấp xỉ với con số 340 doanh nghiệp chủ yếu hoạt động phần mềm.

Bên cạnh một số thuận lợi, các doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm đều gặp phải những khó khăn chính như thiếu vốn, nhân sự và thị trường không ổn định, thông tin không đầy đủ, kỹ năng quản lý kém… đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của Nhà nước và các Hiệp hội để tăng số lượng công ty có thể "sống được" lên 50%.

Số liệu thống kê từ Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM

Các công ty phần mềm ở TP HCM Năm 2004 6 tháng đầu 2005
Số lượng Tỷ lệ tăng Số lượng Tỷ lệ tăng
Đăng ký kinh doanh phần mềm 213 38% 380 78%
Hoạt động chủ yếu về phần mềm 55 14% 132 140%

Ngọc Hằng