EU bác bỏ dự luật về cấp bằng sáng chế phần mềm
![]() |
| Những người biểu tình bên ngoài tòa Nghị viện châu Âu. |
Dự luật Computer Implemented Inventions Directive (Luật cho những phát minh liên quan đến máy tính) bị phản đối vì nó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Luật ban đầu được đưa ra nhằm bảo vệ quyền sáng chế chung trên toàn châu Âu cho những công nghệ như máy quét CAT và hệ thống phanh xe ABS. Nghị viện châu Âu ngày hôm qua cũng cho biết họ sẽ không xét duyệt hay phê chuẩn thêm bất cứ phần nào của bản dự thảo từng được 25 quốc gia thành viên châu Âu ủng hộ để trở thành luật chung.
"Bằng sáng chế sẽ tiếp tục được quản lý bởi các cơ quan, tổ chức về lĩnh vực này ở cấp quốc gia như trước mà không chịu sự can thiệp của Tòa án châu Âu", Benita Ferrero-Waldner, Ủy viên quan hệ đối ngoại của EU, cho biết.
Khi công bố dự luật, nhiều hãng công nghệ cao đã nhiệt tình ủng hộ và khẳng định nó rất quan trọng trong việc bảo vệ thành quả cho những nghiên cứu và phát triển của họ. Tuy nhiên, những người phản đối lại lập luận rằng việc thông qua đồng nghĩa với đăng ký bản quyền cho mọi phần mềm. Luật này sẽ là hiểm họa cho tương lai phát triển của các hãng nhỏ cũng như cộng đồng mã mở.
John Higgins, Tổng giám đốc của Intellect - Hiệp hội thương mại của các hãng công nghệ cao Anh quốc - cho rằng việc duy trì khung hoạt động như cũ là quyết định đúng đắn: "Hệ thống đang tồn tại đã giành được nhiều quan tâm từ ngành công nghiệp cao cấp của Anh, đem lại cơ hội cho cả những hãng lớn và nhỏ để đầu tư vào nghiên cứu và bảo vệ thành quả".
Tiến sỹ John Collins, hội viên của hãng luật sáng chế Mark & Clerk, lại quả quyết việc bác bỏ không hẳn là một chiến thắng của những người phản đối dự luật: "Kết quả của cuộc bỏ phiến này chỉ là hậu quả của những mâu thuẫn và không chắc chắn kéo dài trong việc đăng ký bản quyền trên toàn châu Âu. Phần mềm sẽ lại tiếp tục được cấp bằng theo cách đã diễn ra trong suốt 30 năm qua".
Trong suốt cuộc bỏ phiếu, những người biểu tình phản đối đã tập trung tại Strassbourg (Pháp) bên ngoài tòa Nghị viện châu Âu để bày tỏ quan điểm. Hơn 1.700 công ty trên toàn châu Âu cùng đề xuất lên Nghị viện nhằm bác bỏ bất cứ luật nào liên quan đến việc cấp bằng sáng chế. Trong khi đó, những hãng công nghệ lớn như Nokia, Microsoft, Siemens, và hãng truyền thông Ericsson tiếp tục lên tiếng ủng hộ dự luật.
P.T. (theo BBC)
- VN có cơ sở triển khai thành công phần mềm nguồn mở (07/07)
- Các nhà phát triển Microsoft chuyển sang Linux (07/07)
- ĐTDĐ dưới 30 USD cho các nước đang phát triển (07/07)
- Mã nguồn mở sẽ dần làm biến mất thị trường phần mềm (06/07)
- Live 8 lập kỷ lục mới về tin nhắn (06/07)
- Tin vắn ngày 5/7 (05/07)
- Seoul và Hà Nội hợp tác xây dựng chính phủ điện tử (05/07)
- 10 hãng lớn cam kết hợp tác vô điều kiện với AMD (05/07)
- Microsoft lại dính vào vụ kiện chống độc quyền (05/07)
- Nhạc số - miền đất hứa cho điện thoại di động (05/07)
- Năm 2005 VN bùng nổ Internet băng rộng và dịch vụ (04/07)
- Amazon bị kiện vì đăng lậu ảnh sex (04/07)
- Microsoft bồi thường 850 triệu USD cho IBM (04/07)
- 1001 lý do chơi game (04/07)
- Virus kiếm tiền hoành hành trong 6 tháng đầu năm (03/07)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress