Việt Nam chưa khai thác tối đa tiện ích Internet
![]() |
| Những phân tích về toàn cảnh Internet Việt Nam của ông Thuý thu hút báo giới. |
Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Nguyễn Lê Thuý cho rằng, đến nay, số người truy cập mạng vẫn quá ít so với tổng dân số, dịch vụ Internet phát triển không đều giữa các địa phương và việc khai thác tiện ích mạng hạn chế.
Toàn cảnh Internet Việt Nam vừa được ông Nguyễn Lê Thuý công bố trong khuôn khổ hoạt động của Vietnam Computerworld Expo 2005. Theo đó, tính đến hết tháng 6, Việt Nam có hơn 7,5 triệu người truy cập mạng, chiếm khoảng 9,1% dân số. Mức độ sử dụng Internet này chưa đạt hiệu suất 50%. Số lượng địa chỉ IP phần nào mô tả quy mô hạ tầng mạng và trình độ ứng dụng các sản phẩm dịch vụ trên Internet. Việc phát triển dịch vụ băng thông rộng (ADSL) đã làm gia tăng nhanh chóng số địa chỉ IP. Nhưng dù lượng IP được đăng ký năm sau cao gấp đôi năm trước thì toàn bộ số địa chỉ ở VN mới bằng 1/6,6 của Hàn Quốc, 1/40 Trung Quốc, 1/1,2 Thái Lan. Các quốc gia này đã sử dụng IPv6 trong khi Việt Nam mới ứng dụng thử nghiệm.
Tên miền (cho thấy tính xã hội hoá về Internet trong cộng đồng) tại VN ít phản ánh sức sống thông tin và các dịch vụ trên mạng chưa phong phú, mức độ sử dụng Internet còn hạn chế. Tại nhiều quốc gia, một người sử dụng 2-3 tên miền hoặc nhiều hơn thế. Với các nước phát triển, cứ 100 người dân thì tỷ lệ đăng ký tên miền ccTLD (sử dụng đuôi tên nước, Việt Nam là .vn) là 4-8 người, các nước thuộc khối quốc gia hợp tác và kinh tế phát triển là 2. Trong khi đó, Việt Nam còn rất khiêm tốn với 0,00015.
Theo thống kê từ VNNIC, Việt Nam có tổng cộng gần 25.000 tên miền do chủ thể tham gia Internet trong nước đăng ký, số tên miền mang tính kinh doanh thương mại chiếm 85%. Trong đó có gần 11.000 tên miền .vn, sử dụng cho gần 4.500 website (khoảng 40%). Nhưng số lượng website hoạt động thực sự có nội dung chấp nhận được chiếm tỷ lệ rất khiêm tốn với chừng 10%. "Việc hình thành các cổng thông tin (portal) của địa phương hay lĩnh vực ngành nghề mới chỉ thể hiện được ý muốn chứ chưa có thành công rõ ràng. Công nghệ cập nhật tin cho website nghèo nàn. Có website tôi truy cập 15 phút vẫn không hiểu trang này nói gì. Nhiều trang web thông tin giữ nguyên sau hơn 1 năm đưa vào hoạt động", ông Thuý nói.
Cũng theo vị lãnh đạo VNNIC, Internet mới phổ biến tập trung nhất ở Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh, thành lân cận. Song tại những địa phương này, số lượng lẫn đặc tính và mức độ sử dụng đều chưa bão hoà. Đơn cử, FPT đang đứng thứ 2 về sản lượng cấp kênh trực tiếp cho khách hàng nhưng tổng thuê bao của nhà phân phối này mới đạt xấp xỉ 30% thị phần. Các doanh nghiệp vẫn tập trung khai thác dịch vụ Internet tại Hà Nội, TP HCM. Dự báo, lượng thuê bao Internet tiếp tục tăng trong 5 năm tới và sự phát triển không đều giữa các tỉnh, thành trong nước về thuê bao vẫn duy trì một thời gian dài.
Hiện nay, băng thông kết nối Việt Nam với quốc tế đã phát triển được 12 hướng, qua 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có lưu lượng trao đổi Internet lớn là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Malaysia, với trung bình 0,95 Kbps một thuê bao. Mức phí sử dụng IP ở Việt Nam bình quân thấp hơn đa số các nước khu vực châu Á. Kinh nghiệm từ những quốc gia đi trước trong lĩnh vực này cho thấy, Việt Nam sẽ phát triển mạnh về hạ tầng trong vòng 5 năm nữa, trước khi đạt mức tăng trưởng ổn định. "Bức tranh về dịch vụ gia tăng ứng dụng trên mạng Internet Việt Nam đang quá giản đơn. Nhiều dịch vụ ứng dụng và giao dịch thương mại trực tuyến mới bắt đầu. Từ nay đến năm 2010, tiềm năng phát triển đối với thuê bao truy cập Internet còn rất rộng mở", ông Thuý nhận định một cách khả quan.
Thanh Lương
- EU bác bỏ dự luật về cấp bằng sáng chế phần mềm (07/07)
- VN có cơ sở triển khai thành công phần mềm nguồn mở (07/07)
- Các nhà phát triển Microsoft chuyển sang Linux (07/07)
- ĐTDĐ dưới 30 USD cho các nước đang phát triển (07/07)
- Mã nguồn mở sẽ dần làm biến mất thị trường phần mềm (06/07)
- Live 8 lập kỷ lục mới về tin nhắn (06/07)
- Tin vắn ngày 5/7 (05/07)
- Seoul và Hà Nội hợp tác xây dựng chính phủ điện tử (05/07)
- 10 hãng lớn cam kết hợp tác vô điều kiện với AMD (05/07)
- Microsoft lại dính vào vụ kiện chống độc quyền (05/07)
- Nhạc số - miền đất hứa cho điện thoại di động (05/07)
- Năm 2005 VN bùng nổ Internet băng rộng và dịch vụ (04/07)
- Amazon bị kiện vì đăng lậu ảnh sex (04/07)
- Microsoft bồi thường 850 triệu USD cho IBM (04/07)
- 1001 lý do chơi game (04/07)





![]() |
























| Chủ đề nhiều người xem |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress