10 hãng lớn cam kết hợp tác vô điều kiện với AMD
Hôm qua, nhà sản xuất chip này đã được trao quyền yêu cầu 38 công ty đề cập đến trong báo cáo cung cấp tài liệu đối chứng. Vụ kiện Intel mới chỉ bắt đầu nhưng nhiều chuyên gia cho rằng uy tín của AMD đang suy giảm nghiêm trọng.
AMD đã gửi thông báo đề nghị niêm phong và gửi tới luật sư tất cả hồ sơ liên quan đến quan hệ kinh doanh giữa 38 công ty với Intel. Hãng sản xuất chip thứ hai thế giới này đặc biệt quan tâm đến những bản hợp đồng ký kết với Intel, cũng như thư từ trao đổi giữa đại diện hai bên.
Những hãng sản xuất nhận được yêu cầu từ phía AMD là Dell, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Lenovo, NEC, NEC-CI, Rackable Systems, Sony, Sun, Supermicro và Toshiba. Trong số các nhà phân phối, bán lẻ, AMD đã gửi công văn tới ASI, Avnet, Ingram, Supercom, Synnex, Tech Data, Aldi, Best Buy, Circuit City, CompUSA, Dixons, Fry's, MediaMarkt, Office Depot và Vobis.
Trong số những công ty này, chỉ có 10 hãng đồng ý hợp tác với AMD vô điều kiện là Best Buy, Sony, Sun, Acer, Circuit City, Gateway, Lenovo, NEC-CI, Rackable và Tech Data. Hãng Dell, Hitachi và CompUSA tuyên bố đã nhận được thông báo từ phía AMD nhưng chưa có câu trả lời, riêng Toshiba từ chối hợp tác.
Theo giới quan sát, vụ kiện chống lại Intel đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của AMD đối với khách hàng trên toàn thế giới. Thị phần chip x86 của AMD đã giảm nghiêm trọng từ 20,8% năm 2001 xuống còn 15,8% năm 2004. Tuy nhiên, dường như cáo buộc của AMD không phải muốn giành lại thị trường đã mất, mà chỉ để chứng minh rằng Intel quá mạnh để gây ảnh hưởng đến nhiều công ty trên toàn thế giới, kể cả HP, NEC, IBM. Dù thế nào, nhiều chuyên gia khẳng định mối quan hệ giữa AMD và khách hàng đang bị lung lay.
Carmi Levy, chuyên gia nghiên cứu của hãng InfoTech, nhấn mạnh: "Có vẻ như hãng chỉ tập trung vào việc giành phần thắng trên tòa án mà không để ý đến vị thế trên thị trường. Buộc tội Intel ép buộc và đút lót các hãng phần cứng để tiêu thụ thiết bị xử lý, AMD không khác gì khẳng định rằng khách hàng của mình trên toàn thế giới cũng đang chấp nhận ăn hối lộ".
Đề cập đến điểm chủ yếu trong nội dung cáo buộc của AMD là Intel không công bằng khi trợ giá cho nhà cung cấp phần cứng khi mua sản phẩm của Intel, Levy tiếp tục: "Trợ giá thị trường là điều rất phổ biến và dễ hiểu. Có thể coi đây là động thái dễ chấp nhận trong ngành công nghệ thông tin. Và khi đặt vào trong hoàn cảnh cụ thể của từng công ty, AMD sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh hành động trợ giá nào đó của Intel là trái phép".
P.T. (theo Softpedia)