Thứ hai, 6/6/2005, 03:23 GMT+7

Các nhà sản xuất pin đón đầu sự phát triển của laptop

Trong một thế giới mà trọng lượng và tuổi thọ pin là nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm, cuộc đua công nghệ mới với mục tiêu mang lại nguồn năng lượng hiệu quả đang diễn ra ngày một mạnh mẽ.

Nhu cầu sản xuất pin kích thước nhỏ đang ngày một trở nên bức xúc khi những chiếc laptop gọn hơn, chỉ còn nặng khoảng 1,2 kg - và được dự báo sẽ thống lĩnh doanh số máy tính vào năm 2009, đặc biệt là ở những thị trường phát triển như Mỹ và châu Âu. Không chỉ máy tính xách tay, tốc độ tăng trưởng mạnh của những thiết bị chơi game, nghe nhạc, PDA, và điện thoại... cũng cần được tích hợp pin phù hợp, đòi hỏi các nhà sản xuất phải đi trước một bước trong việc phát triển sản phẩm, đáp ứng cả về thời lượng lẫn kích cỡ.

Hầu hết pin trong thiết bị di động hiện nay dùng công nghệ lithium ion, mỗi lần xạc có thể hoạt động trên laptop trong khoảng 6 giờ liên tục và trên điện thoại trong vòng vài ngày. Trong khi đa số các công ty vẫn tập trung vào công nghệ này, hãng máy tính Dell (Mỹ), Burnaby (Đài Loan) và một số công ty khác đã xúc tiến quá trình thử nghiệm công nghệ sản xuất pin nhiên liệu dùng trong ôtô. Dell không tiết lộ thông tin cụ thể về sản phẩm của họ và cho biết cũng chưa thể ra mắt sớm trong thời gian tới. Trong khi đó, loại pin mới - lithium polymer - của hãng Burnaby đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường, có khả năng kéo dài thời lượng 10 đến 20% so với pin lithium ion nhưng lại đắt hơn tới 50% pin thông thường.

Hãng nghiên cứu Gartner khẳng định: "Giá cả, kích thước và tuổi thọ vẫn đang là những vấn đề nan giải, nhưng công nghệ sản xuất pin nhiên liệu cho thiết bị di động sẽ thành hiện thực trong vòng 5 năm tới".

Phương Thúy (theo PC World)

Link Site
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
 
 
 
Lien he quang cao